1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Cuộc đua giành tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hoà năm 2012 đã trở nên sôi động với 6 ứng viên tuyên bố tranh cử cho tới nay, trong đó cựu Thống đốc Massachusetts Mitt Romney là nhân vật mới nhất và cũng là nặng ký nhất.

 
Các ứng viên đã công bố chạy đua:
 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 1
Herman Cain - cựu Giám đốc điều hành hệ thống nhà hàng Godfather's Pizza. Ông Cain là một doanh nhân, chính trị gia kiêm người dẫn chương trình đài phát thanh. Mặc dù tên tuổi của ông không nổi tiếng lắm cho tới tận vài tháng trước nhưng ông Cain đang giành tỷ lệ ủng hộ tốt đến bất ngờ trong các cuộc thăm dò dư luận.
 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 2
Newt Gingrich - cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Ông Gingrich là một chính trị gia rất nổi tiếng nhưng đời tư phức tạp của ông có thể là một trở ngại. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng được xem là không gần gũi các cử tri trẻ.
 
 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 3

Gary Johnson - Cựu Thống đốc bang New Mexico. Ông Johnson là một nhân vật bảo thủ nhưng lại có quan điểm tự do về hầu hết các vấn đề xã hội và điều này có thể khiến ông khó thuyết phục các cử tri Cộng hoà trong cuộc bầu cử sơ bộ.
 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 4
Ron Paul - Nghị sĩ bang Texas. Ông Paul là chính trị gia dày dạn kinh nghiệm với một lượng fan đông đảo nhưng sẽ phải nỗ lực để giành sự ủng hộ nhiều hơn so với lần tranh cử tổng thống năm 1998 với tư cách là ứng viên đảng Tự do và một lần nữa năm 2008 với tư cách là ứng viên đảng Cộng hoà.
 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 5
Tim Pawlenty - cựu Thống đốc Minnesota. Ông Pawlenty có kinh nghiệm tốt về quản lý ngân sách bang nhưng tên tuổi chưa mấy nổi tiếng và thiếu nguồn tài chính.
 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 6
Mitt Romney - cựu Thống đốc bang Massachusetts. Ông Romney đã về thứ 3 sau Jonh McCain trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2008 nhưng có nguồn tài chính và sự ủng hộ mạnh mẽ. Ông Romney hiện là ứng cử viên nặng ký nhất vào thời điểm hiện tại.

Các nhân vật dự kiến sẽ tuyên bố tranh cử:

 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 7
Rick Santorum - cựu Thượng nghị sĩ bang Pennsylvania. Ông Santorum dự kiến sẽ tuyên bố tranh cử vào hôm nay, 6/6, sau chiến dịch vận động âm thầm gần 1 năm qua. Tuy nhiên, tên tuổi của ông chưa mấy nổi tiếng.
 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 8
John Bolton - cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc. Chiến dịch của ông Bolton dự kiến sẽ tập trung vào chính sách ngoại giao nhưng việc ông không có một vị trí được bầu dân chủ trước đó có thể khiến chiến dịch của ông gặp khó khăn.
 
 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 9
Michele Bachmann - Hạ nghị sĩ bang Minnesota. Bà Bachmann nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của phong trào Tea Party và có thể gây quỹ một số tiền lớn nhưng sẽ phải vật lộn để giành sự ủng hộ của đảng Cộng hoà.
 
Ngoài những cái tên được đề cập trên, một số nhân vật trong đảng Cộng hoà cũng có thể tuyên bố tranh cử như:
 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 10
Sarah Palin - cựu Thống đốc bang Alaska và cựu ứng viên phó tổng thống.
 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 11
Jon Huntsman - cựu Thống đốc Utah và cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.
 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 12
Rick Perry - Thống đốc bang Texas
 
Các ứng viên Cộng hoà đua ghế Tổng thống Mỹ - 13
Rudy Giuliani - cựu Thị trưởng thành phố New York.
Ninh Nhi
Tổng hợp