1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các tay súng chiếm đồn cảnh sát ở đông Ukraine

(Dân trí) - Các tay súng có vũ trang ngày 12/4 đã chiếm một đồn cảnh sát ở thành phố Sloviansk thuộc miền đông Ukraine, trong khi những người biểu tình tại 2 thành phố khác vẫn tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà chính quyền địa phương.

Vào sáng sớm ngày 12/4, một nhóm nam giới có lúc đã chiến văn phòng công tố tại thành phố Donetsk.

Vào sáng sớm ngày 12/4, một nhóm nam giới có lúc đã chiến văn phòng công tố tại thành phố Donetsk.

Giới chức Ukraine cho hay các nam giới mang vũ khí mặc quần áo cải trang đã chiếm một đồn cảnh sát tại thành phố Sloviansk, gần biên giới Nga và cách thành Donetsk khoảng 60 km về phía bắc.

Cảnh sát cho hay nhóm nam giới đã nổ súng và dùng lựu đạn để chiếm đồn cảnh sát trong vụ tấn công vào lúc sáng sớm.

Bộ trưởng nội vụ Ukraine Arsen Avakov đã gọi các tay súng là "những kẻ khủng bố" và cho biết lực lượng đặc nhiệm có thể đáp trả vụ tấn công.

Một quan chức cảnh sát địa phương nói với kênh truyền hình tư nhân Channel 5 tại Kiev rằng vụ tấn công do 6 nam giới tiến hành. Các tay súng đã nổ vài phát súng chỉ thiên trước khi đột nhập đồn cảnh sát.

Hiện chưa rõ cảnh sát địa phương có đáp trả vụ tấn công hay không và liệu các tay súng có bắt giữ con tin hay không. Nhưng ông Avakov cho biết lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã được phái tới hiện trường.

"Không có sự dung thứ nào cho các phần tử khủng bố có vũ trang", Bộ trưởng nội vụ Ukraine tuyên bố.

Ông Avakov cho biết thêm, một nhóm tay súng khác hôm nay cũng cố gắng giành quyền kiểm soát văn phòng công tố tại thành phố Donetsk nhưng đã bị đẩy lùi.

Các tòa nhà chính quyền ở đông Ukraine vẫn bị chiếm
 
Các tay súng chiếm đồn cảnh sát ở đông Ukraine
Những người biểu tình vẫn chiếm đóng các tòa nhà công tại 2 thành phố Donetsk và  Lugansk.
 
Trong khi đó, những người biểu tình thân Nga vẫn tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà chính quyền trên khắp đông Ukraine.

Những người biểu tình tại thành phố Donetsk đã chiếm các tòa nhà chính quyền trong vài ngày qua và đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để trở thành một phần của Nga.

Bộ trưởng nội vụ Avakov đã hôm 9/4 đã đưa ra một tối hậu thư cho những người biểu tình đang chiếm giữ tòa nhà chính quyền tại Donetsk rằng hãy hạ vũ khí, nếu không sẽ đối mặt với vũ lực.

Tuy nhiên, không hành động nào được thực hiện và tòa nhà chính quyền tại thành phố Donetsk, cùng với một tòa nhà an ninh tại thành phố lân cận Lugansk, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của đám đông biểu tình trong ngày thứ 6 liên tiếp tính tới hôm nay.

Trong chuyến thăm thành phố Donetsk ngày 11/4, Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk đã cam kết trao nhiều quyền lực hơn cho các khu vực của Ukraine và không bao giờ hạn chế quyền sử dụng tiếng Nga ở miền đông.

Nỗ lực của ông Yatsenyuk nhằm chấp dứt các cuộc chiếm đóng đã thất bại, một phần vì người biểu tình tại Donetsk và Lugansk muốn tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý độc lập đúng vào ngày Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn vào ngày 25/5.

Ban lãnh đạo lâm thời mới tại Kiev đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu trên, vì một cuộc trưng cầu dân ý tương tự ở Crimea hồi tháng trước đã dẫn tới việc bán đảo bên bờ Biển Đen sáp nhập vào Nga.

 
An Bình
Theo AFP, BBC