1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các "ông lớn" tư nhân Trung Quốc tham gia "đả hổ, diệt ruồi"

(Dân trí) - Các tập đoàn lớn của Trung Quốc như Dalian Wanda, Alibaba, Baidu và Tencent mới đây đã tuyên bố ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng mà chính phủ nước này đang triển khai.

Ông Wang Jianlin và Ding Benxi của tập đoàn Dalian Wanda (Ảnh:

Ông Wang Jianlin và Ding Benxi của tập đoàn Dalian Wanda (Ảnh: SCMP)
 
Dù chiến dịch được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chủ yếu tập trung vào các tập đoàn nhà nước và các bộ ngành liên quan, nhưng các tập đoàn tư nhân cũng tuyên bố sẽ tham gia với các biện pháp mạnh.

Một trong những tập đoàn tham gia chiến dịch nêu trên là Dalian Wanda hồi tuần trước đã tổ chức một hội nghị thảo luận về các biện pháp chống tham nhũng ở Bắc Kinh.

Tại hội nghị này, lãnh đạo của Dalian Wanda thông báo 18 nhân viên, gồm bốn giám đốc điều hành cấp cao, đã bị cho thôi việc vì liên quan tới tham nhũng và vi phạm các quy định của tập đoàn.

Tờ China Business News cho biết thêm, trong số 18 người trên, hai trường hợp đã được đưa vào diện điều tra hình sự.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng giám đốc tập đoàn Dalian Wanda, ông Ding Benxi đã gửi tới các nhân viên thông điệp của Chủ tịch Wang Jianlin về việc sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức tham nhũng nào và sẽ phát triển hệ thống giúp phát hiện hiệu quả các vụ việc tương tự. 

Ngoài ra, ông Ding Benxi cũng hối thúc nhân viên của Dalian Wanda "ủng hộ vô điều kiện" chương trình chống tham nhũng mà tập đoàn và chính phủ đang phát động.

Đánh giá về hội nghị nêu trên, ông Ge Dingkun, Giáo sư về Chiến lược và Kinh doanh tại trường Kinh doanh Quốc tế châu Âu - Trung Quốc ở Thượng Hải, đánh giá: "Với những tập đoàn lớn, kiểm toán luôn là vấn đề rất quan trọng. Có những vị trí dễ bị tham nhũng tấn công nên cần phải có một cơ chế giám sát chặt chẽ".

Các hoạt động chống tham nhũng cũng được triển khai ở nhiều công ty trên toàn Trung Quốc từ đầu năm nay.

Hồi tháng 5 vừa qua, Baidu đã gửi một thông báo nội bộ cho biết đã phát hiện 7 nhân viên có dấu hiệu nhận hối lộ và sử dụng quỹ trái mục đích.

Đầu tháng này, hãng Tencent cũng thông báo đã phát hiện thấy các vụ tham nhũng ở lĩnh vực video trực tuyến, trong đó ông Liu Chiuning, người từng phụ trách mảng này, đã bị bắt giữu để điều tra.

Tập đoàn viễn thông của Trung Quốc Huawei và hãng sản xuất xe Great Wall Motors mới đây cũng thông báo kết quả thu được từ cuộc chiến chống tham nhũng.

Ngọc Anh
Theo SCMP