1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nước đang phát triển tẩy chay đàm phán khí hậu của LHQ

(Dân trí) - Trung Quốc, Ấn Độ và các nước đang phát triển khác hôm nay đã đồng loạt tẩy chay các cuộc họp về khí hậu của LHQ, khiến mọi cuộc thảo luận bị tạm ngưng, với yêu cầu các nước giàu phải thảo luận cắt giảm nhiều hơn nữa khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

 

 

Các nước đang phát triển tẩy chay đàm phán khí hậu của LHQ - 1


Đại diện của các nước đang phát triển, khối 135 nước, cho biết từ chối tham gia vào mọi nhóm làm việc chính thức tại Hội nghị thượng đỉnh 192 nước cho đến khi vấn đề được giải quyết.

 

Động thái trên là một bước lùi tại hội nghị về biến đổi khí hậu tại Copenhagen, vốn đã bị ảnh hưởng bởi tranh cãi từ lâu giữa những nước giàu và nước nghèo về việc cắt giảm khí thải và tài trợ cho các nước đang phát triển để đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu.

 

Động thái của các nước đang phát triển (với các nước châu Phi dẫn đầu) vào ngày hôm nay được coi như là cách thức để chuyển sự tập trung của chương trình nghị sự sang trách nhiệm của các nước công nghiệp và buộc vấn đề cắt giảm khí thải phải được đưa ra là vấn đề thảo luận đầu tiên khi các lãnh đạo thế giới tới đây vào ngày mai.

 

Bất đồng xảy ra khi hội nghị bước vào tuần làm việc thứ hai và chỉ vài ngày trước khi hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Obama dự định tới Copenhagen.

 

“Không có gì diễn ra tại thời điểm này”, Zia Hoque Mukta, đại diện của Bangladesh cho hay. Ông cho biết các nước đang phát triển đã yêu cầu chủ tịch hội nghị Connie Hedegaard của nước chủ nhà Đan Mạch phải đưa các mục tiêu cắt giảm khí thải của các nước công nghiệp lên là vấn đề hàng đầu của chương trình nghị sự.

 

Theo chủ tịch hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Copenhagen, ông Hedegaard, các nước nghèo nghi ngờ rằng hội nghị sẽ “giết chết” Nghị định thư Kyoto 1997, nghị định vốn đặt giới hạn lượng carbon đối với các nước giàu và áp dụng hình phạt nếu họ không đáp ứng được những giới hạn đặt ra đó.

 

Các nước nghèo muốn mở rộng Nghị định thư Kyoto trong khi Mỹ đã rút khỏi nghị định thư Kyoto do lo ngại nó có thể ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ và do “tị nạnh” Trung Quốc, Ấn Độ, cùng những nước “thải” khí nhà kính lớn khác không bị yêu cầu hành động.

 

“Chúng ta đang chứng kiến cái chết của Nghị định thư Kyoto”, Djemouai Kamel, đại diện của Algeria, và là người đứng đầu nhóm 50 quốc gia châu Phi, cho hay.

 

Đây là lần thứ hai người châu Phi tẩy chay các cuộc thảo luận về khí hậu của LHQ. Tại vòng đàm phán cuối cùng hồi tháng 11 vừa qua, khối châu Phi cũng buộc hội nghị phải dừng một ngày, cho đến khi các nước giàu đồng ý nói rõ các biện pháp cắt giảm khí thải của họ.

 

Phan Anh

Theo AP