1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nhà hoạt động Đài Loan gây quỹ xây đền trên đảo Điếu Ngư/Senkaku

(Dân trí) – Một nhóm nhà hoạt động Đài Loan (Trung Quốc) cho biết họ đang có ý định xây một đền thờ trên quần đảo tranh chấp với Nhật Bản mà hai bên lần lượt gọi là Điếu Ngư và Senkaku.

Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, tâm điểm khủng hoảng ngoại giao hiện nay giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, tâm điểm khủng hoảng ngoại giao hiện nay giữa Trung Quốc và Nhật Bản. 

Theo nhóm nhà hoạt động trên, họ sẽ xây dựng đền thờ Mazu (Mã Tổ), một vị thần bảo trợ cho người đi biển, trên một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Điếu Ngư/Senkaku ở biển Hoa Đông.

“Chúng tôi đã bắt đầu gây quỹ xây đền thờ thần Mazu trên quần đảo Điếu Ngư, để vị thần này có thể bảo vệ an toàn cho ngư dân Trung Quốc và phù hộ cho công việc của họ”, nhà hoạt động Tony Huang cho biết.

Ông Huang từ chối tiết lộ về số tiền đã quyên góp được cho đến nay, nhưng cho hay các nhà hoạt động đã tiến hành xong nghi lễ tôn giáo quan trọng chuẩn bị cho việc xây dựng ngôi đền.

Ông còn cho biết các nhà hoạt động cũng đang có kế hoạch tổ chức một chuyến đi đến quần đảo tranh chấp, sau khi đã phải hoãn kế hoạch này hồi tuần trước do không thuê được tàu.

Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang là tâm điểm trong cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay giữa Trung Quốc và Nhật Bản sau một loạt động thái của các bên liên quan đến việc xác lập chủ quyền tại chuỗi đảo không có người ở này.

Căng thẳng bùng phát từ tháng 4 năm nay khi thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara và sau đó là chính phủ Nhật Bản công khai ý định mua lại chuỗi đảo tranh chấp từ chủ sở hữu tư nhân là một gia đình người Nhật, khiến Trung Quốc vô cùng tức giận và liên tiếp phái các tàu ngư chính tới vùng biển này.

Sau đó, căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng trong tháng này khi một nhóm người Trung Quốc khởi hành từ Hồng Kông tới chuỗi đảo tranh chấp hôm 15/8. Bốn ngày sau, 10 nhà hoạt động Nhật Bản cũng đặt chân tới đây trên một con tàu chở khoảng 150 người.

Đức Vũ
Theo AFP