1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các em của Thủ tướng Singapore dọa kiện anh ra tòa

(Dân trí) - Hai em ruột của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết nếu mâu thuẫn giữa họ với anh trai liên quan tới di chúc của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu không thể giải quyết bằng hình thức tự dàn xếp thì tòa án sẽ là phương án được áp dụng.

Từ trái qua phải: Thủ tướng Lý Hiển Long, bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương (Ảnh: CNA)
Từ trái qua phải: Thủ tướng Lý Hiển Long, bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương (Ảnh: CNA)

Trong tuyên bố mới nhất trên Facebook hôm nay 6/7, bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương, em gái và em trai của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, cho biết bất kỳ mâu thuẫn nào liên quan đến di chúc của cha họ, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, sẽ được giải quyết tại tòa nếu không còn phương án nào khả thi hơn.

“Nếu ông Lý Hiển Long muốn thách thức di nguyện thì nơi giải quyết chính xác nhất là tòa án”, Reuters dẫn thông báo của bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương, trên Facebook.

Trong một động thái nhằm phản bác tuyên bố của anh trai trong phiên điều trần của Thủ tướng Lý Hiển Long trước quốc hội Singapore hồi đầu tuần, bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương đã đưa ra bản hồi âm dài 7 trang. Trong đó, hai em của Thủ tướng Lý Hiển Long tiếp tục cáo buộc anh trai lạm quyền khi cố ý làm trái di chúc của cha về số phận của căn nhà số 38 đường Oxley.

Cả hai em của ông Lý Hiển Long đều một mực khẳng định rằng căn nhà số 38 đường Oxley của gia đình cố Thủ tướng Lý Quang Diệu cần phải được dỡ bỏ theo đúng ý nguyện của cha họ trước khi mất. Tuy nhiên, tại phiên điều trần trước quốc hội, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết ông và vợ đã thuyết phục cha cải tạo lại ngôi nhà này và được cố Thủ tướng Lý Quang Diệu chấp thuận.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng tuyên bố trước quốc hội rằng ông không muốn đưa các em ra tòa vì tránh làm mất danh dự của gia đình. Trong khi đó, bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương đồng tình rằng mâu thuẫn trong gia đình nên được giải quyết nội bộ trước khi đưa ra tòa dàn xếp.

“Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố do ông Lý Hiển Long đưa ra ngày 4/7 rằng ông ấy muốn dàn xếp những bất đồng giữa ông ấy với chúng tôi theo cách nội bộ… và không có sự can thiệp của luật sư hay các cơ quan của chính phủ”, thông báo của bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương cho biết.

Tranh cãi chưa có hồi kết

Căn nhà số 38 đường Oxley nhìn từ trên cao (Ảnh: Reuters)
Căn nhà số 38 đường Oxley nhìn từ trên cao (Ảnh: Reuters)

Mặc dù Thủ tướng Lý Hiển Long nói tại cuối phiên điều trần rằng sẽ không có bằng chứng nào cho thấy ông lạm quyền, nhưng bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương vẫn đưa ra bộ tài liệu dài 10 trang với tên gọi “Bằng chứng”, trong đó nêu rõ những chứng cứ mà họ cho rằng có thể cáo buộc anh trai. Thậm chí, họ còn tuyên bố “nhiều bằng chứng” vẫn chưa được công bố ở thời điểm hiện tại.

“Chúng tôi sẽ giữ lại những bằng chứng để công bố trong một cuộc điều tra thực sự độc lập và mở rộng”, các em của Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết thêm.

Theo bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu không muốn người dân Singapore “tạo nên sự sùng bái đối với ông”.

“Nếu cha chúng tôi còn sống đến ngày hôm nay, ông ấy chắc hẳn sẽ rất tức giận vì điều này. Di nguyện của ông ấy đã nêu rất rõ rằng: Ông ấy muốn phá bỏ căn nhà vì ông ấy biết đó là điều đúng đắn cho Singapore”, con gái và con trai út của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu cho biết.

Trước đó, bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương từng nói rằng việc duy trì căn nhà số 38 đường Oxley sẽ cho phép Thủ tướng Lý Hiển Long và gia đình ông kế thừa một tượng đài hữu hình về quyền lực của Lý Quang Diệu. Tuy nhiên, ông Lý Hiển Long đã lên tiếng phủ nhận những nhận định này.

Thành Đạt

Tổng hợp