1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các đại gia châu Á có thể cho thừa kế 2.600 tỷ USD

Minh Phương

(Dân trí) - Những người giàu có ở châu Á có thể sẽ chuyển lại số tài sản ước tính lên tới gần 2.600 tỷ USD cho người thừa kế từ nay đến năm 2030.

Các đại gia châu Á có thể cho thừa kế 2.600 tỷ USD - 1

Người giàu trên thế giới sẽ chuyển hơn 18,3 nghìn tỷ USD cho người thừa kế đến năm 2030 (Ảnh: Shutterstock).

Theo một báo cáo vừa công bố của hãng Wealth-X, khoảng 70.000 người giàu ở châu Á có thể sẽ chuyển lại khối tài sản ước tính 2,54 nghìn tỷ USD cho người thừa kế từ nay đến năm 2030, xếp thứ 3 thế giới, sau khu vực Bắc Mỹ (10,6 nghìn tỷ USD) và châu Âu (3,58 nghìn tỷ USD).

Tuy nhiên, nếu xét về khối tài sản trung bình mà mỗi người giàu có (sở hữu từ 5 triệu USD trở lên) chuyển lại cho người thừa kế, thì châu Á đứng ở vị trí thứ hai với tài sản chuyển nhượng trung bình là 36,6 triệu USD.

Ở Bắc Mỹ, ước tính có hơn 455.000 người giàu có khả năng sẽ chuyển tài sản cho người thừa kế. Tại châu Âu, con số này là xấp xỉ 103.000 người.

Trên toàn thế giới ước tính có khoảng 680.000 người giàu sẽ chuyển khối tài sản tổng giá trị 18,3 nghìn tỷ USD cho người thừa kế. Con số này thậm chí lớn hơn GDP của Trung Quốc năm 2020 (khoảng 14,9 nghìn tỷ USD). Tính trung bình, mỗi người giàu có sẽ cho thừa kế 27 triệu USD.

Theo báo cáo của Wealth-X, thế giới có khoảng 3 triệu cá nhân siêu giàu, khoảng 1/4 trong số đó sẽ chuyển lại tài sản cho con cái từ nay cho đến năm 2030. Ở châu Á ngày càng có nhiều người giàu hơn châu Âu. Ngoại trừ Nhật Bản, những người giàu có ở châu Á có xu hướng trẻ hơn người giàu ở châu Âu. Điều đó có nghĩa là việc chuyển tài sản thừa kế ở châu Á có thể diễn ra muộn hơn.

Báo cáo của Wealth-X cũng cho biết, những người chuyển tài sản thừa kế phần lớn là nam giới, là triệu phú, tỷ phú tự thân, yêu thích thể thao và tham gia hoạt động từ thiện. "Khoảng 90% là nam giới, hầu hết trong độ tuổi từ 70-80, và ít nhất 2/3 là người làm từ thiện và làm giàu tự thân. Chơi thể thao và làm từ thiện là hai sở thích phổ biến của họ", báo cáo cho biết.

Theo báo cáo, phần lớn các khoản từ thiện của những người này nhằm vào các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu y tế.