1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ca nhiễm siêu biến chủng Omicron tiếp tục tăng tại châu Á

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nước châu Á tiếp tục ghi nhận thêm ca nhiễm biến chủng Omicron mới, trong khi các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh vẫn đang được triển khai.

Ca nhiễm siêu biến chủng Omicron tiếp tục tăng tại châu Á - 1

Nhân viên y tế xét nghiệm Covid-19 tại Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: EPA).

Tổng số ca nhiễm biến chủng Omicron tại Ấn Độ đã tăng lên 12 trường hợp vào ngày 5/12, sau khi bang Maharashtra thông báo ghi nhận 7 ca nhiễm mới.

Truyền thông địa phương cũng đưa tin, một ca nhiễm mới đã được ghi nhận ở New Delhi.

Ấn Độ hy vọng Omicron, biến chủng được các nhà khoa học cho là dễ lây lan nhất từ trước đến nay, sẽ gây ra ít thiệt hại hơn so với Delta. Biến chủng Delta từng dẫn đến làn sóng dịch bệnh khủng khiếp tại Ấn Độ hồi tháng 3 và tháng 4, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Việc hơn 70% dân số được cho là đã bị nhiễm các biến chủng virus trước đó, cùng với chiến dịch tiêm phòng vaccine, có khả năng làm tăng mức độ miễn dịch tại Ấn Độ. Cơ quan Y tế liên bang cho biết 50% trong số 950 triệu người trưởng thành ở Ấn Độ đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm biến chủng Omicron cũng tăng lên 12 người, trong đó có 3 trường hợp được xác nhận hôm 4/12.

Trong số 12 ca nhiễm trên, 4 trường hợp dường như đã nhiễm biến chủng mới ở nước ngoài, và 8 trường hợp bị lây nhiễm trong nước do tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với 4 người từ Nigeria đến Hàn Quốc vào ngày 24/11.

4 trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng mới tại Hàn Quốc là một cặp vợ chồng sống ở Incheon, có mối liên hệ với một nhà thờ tại thành phố này và 2 phụ nữ khoảng 50 tuổi sống ở Goyang, tỉnh Gyeonggi.

Các nhà chức trách Hàn Quốc đang theo dõi 1.088 người đã tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron ở Incheon, trong đó 522 người được cho là đã tiếp xúc gần với các ca nhiễm.

Các ca nhiễm biến chủng mới tại Hàn Quốc được phát hiện trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng vọt trong những ngày gần đây. Trong ngày 4/12, Hàn Quốc có thêm 5.128 ca nhiễm mới, buộc các nhà chức trách phải triển khai các biện pháp chống dịch khẩn cấp.

Bộ Y tế Singapore ngày 5/12 thông báo nước này cũng ghi nhận thêm một ca nhiễm biến chủng Omicron nhập cảnh. Ca nhiễm này là một thường trú nhân Singapore, 37 tuổi, di chuyển từ Nam Phi đến Singapore trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines vào ngày 1/12.

Ca nhiễm trên đi cùng chuyến bay với 2 trường hợp khác cũng có kết quả xét nghiệm dương tính sơ bộ, tuy nhiên vẫn đang chờ kết quả chính thức.

Malaysia, nước láng giềng với Singapore, ngày 3/12 thông báo nước này phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron. Ca nhiễm là một nữ sinh viên 19 tuổi tại một trường đại học tư nhân ở Ipoh, Perak, Malaysia.

Trước đó, nữ sinh này đã trở về từ Nam Phi, quá cảnh ở Singapore. Cô đã hoàn thành việc tiêm chủng vaccine Covid-19.

Trước đó, các nước châu Á gồm Australia, Nhật Bản, Sri Lanka cũng đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng Omicron.

Omicron đầu tiên được phát hiện tại Nam Phi vào tháng trước và được WHO xếp vào nhóm biến chủng "đáng lo ngại". Các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang thu thập dữ liệu để xác định thêm thông tin về biến chủng mới này như mức độ lây nhiễm, khả năng kháng vaccine.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các nước châu Á - Thái Bình Dương nên tăng cường năng lực y tế và tiêm chủng đầy đủ cho người dân để chuẩn bị cho làn sóng Covid-19 mới do biến chủng Omicron gây ra.