1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bush cho phép xuất khẩu “thiết bị nhạy cảm” sang Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Bush đã đồng ý cho phép xuất khẩu một số “thiết bị nhạy cảm” cho một dự án đường xe lửa ở Trung Quốc. Ông khẳng định việc này sẽ không đe dọa đến ngành vũ trụ của Mỹ.

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Bush cho biết việc xuất khẩu 36 thiết bị đo gia tốc cho Ngành đường sắt Trung Quốc “sẽ không gây hại đến ngành vũ trụ của Mỹ.”

 

Bush khẳng định: “những thiết bị và chất liệu xuất khẩu sẽ không tạo điều kiện nâng cao khả năng tên lửa, hay khả năng phóng tàu vũ trụ,” của Trung Quốc.

 

Trung Quốc sẽ dùng những thiết bị trên cho hệ thống đo hình học đường xe lửa.

 

Như vậy, Tổng thống Bush đã cho phép xuất khẩu những mặt hàng bị cấm theo luật quốc phòng Mỹ. Từ lâu, Mỹ đã hết sức lo ngại trước khả năng tăng cường quân sự của Trung Quốc, cũng như khả năng Bắc Kinh có thể dùng chương trình chinh phục không gian để đạt tham vọng về quân sự.

 

Trang Thu

Theo AFP