1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bush bị các đồng minh NATO khước từ

(Dân trí) - Hôm qua, Tổng thống Mỹ Bush đã phải hứng chịu thất bại nặng nề khi các đồng minh NATO nhất quyết từ chối đề nghị tha thiết của ông, rộng đường cho hai nước Ukraine và Gruzia tiến tới gia nhập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương này.

Quyết định của các thành viên NATO sẽ được công bố chính thức vào ngày hôm nay. Nó chắc chắn sẽ làm cho Mátxcơva, nước luôn phản đối NATO “đông tiến”, cảm thấy hài lòng.

 

Ngoài ra, Hy Lạp cũng phản đối yêu cầu của Macedonia gia nhập khối quân sự hiện có 26 thành viên này, do tranh chấp về tên gọi giữa hai nước. Chỉ có Croatia và Albania sẽ được mời gia nhập với tư cách là thành viên mới.

 

Có thể nói đây là kết quả tồi tệ của ông Bush tại hội nghị thượng đỉnh NATO cuối cùng trên cương vị tổng thống. Ông đã rất hi vọng sẽ đánh bóng được di sản chính sách ngoại giao của mình tại đây. Nhưng thay vào đó, ông lại bị bủa vây bởi những ý kiến phản đối và chia rẽ giữa các đồng minh châu Âu.

 

Tuy nhiên, đây cũng là kết quả đã được dự báo trước từ những tuyên bố của Pháp và Đức. Tuy vậy, ông Bush vẫn đánh cược với uy tín của mình và thậm chí còn dừng chân ở Ukraine vào hôm thứ hai vừa qua, trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, để bảo vệ cho ý kiến của mình.

 

“Chúng tôi cho rằng vẫn còn quá sớm để trao cho hai quốc gia trên một vị thế tiền thành viên”, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố khi đến Bucharest tham dự hội nghị thượng đỉnh. Theo chính sách của NATO, chỉ cần một thành viên phản đối mọi đề xuất đều bị hoãn lại.

 

Tuy nhiên, Bush vẫn tỏ ra lạc quan và cho rằng ông sẽ có “một hội nghị thượng định thành công” tại Bucharest.  Theo các nhà ngoại giao, các đồng minh sẽ đưa ra một tuyên bố khẳng định cánh cửa của NATO vẫn sẽ mở nếu Ukraine và Gruzia tiếp tục cải cách chính trị cũng như quân sự, và nhiệt tình ủng hộ NATO.

 

Phan Vũ

Theo AP