1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bom nổ rung chuyển thành phố của Pakistan, hơn 200 người thương vong

(Dân trí) - Những kẻ đánh bom xe liều chết hôm nay đã tấn công trụ sở cảnh sát ở thành phố Lahore, lớn thứ hai Pakistan, làm 30 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương.

Giới chức Paksitan cho hay, ít nhất 4 tay súng mang theo súng trường đã bước ra khỏi một chiếc xe, nổ súng vào tòa nhà cơ quan tình báo, sau đó cho phát nổ khối thuốc nổ khổng lồ khi các lính gác an ninh đáp trả.

 

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik cho rằng đây có thể là một vụ trả thù của chiến binh Taliban khi chính phủ đang mở một cuộc truy quét lớn ở sào huyệt của chúng tại Thung lũng Swat.

 
Vụ nổ đã phá hủy một tòa nhà của lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, các xe đậu bên ngoài và văn phòng của cơ quan tình báo ISI cũng bị hư hại.
 

Raja Riaz, một bộ trưởng cấp cao ở chính quyền tỉnh Punjab, cho hay khoảng 30 người thiệt mạng. Còn Fayyaz Ranjha, quan chức y tế cấp cao, cho biết trên đài truyền hình quốc gia Pakistan ít nhất 116 người bị thương. Cảnh sát đưa ra con số này là 250. Số người chết còn tiếp tục tăng khi các nhân viên cứu hộ đưa người ở trong đống đổ nát ra ngoài.

  

Cũng có thông tin cho biết có tiếng súng ngay sau vụ nổ và cảnh sát đã bắt được một người đàn ông ở gần hiện trường.

 

Trụ sở của lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ lại cột bê tông. Các nhân viên cứu hộ đã đưa được rất nhiều người bị thương ra khỏi đống đổ nát. Các mảnh vỡ bắn tung tóe khắp con đường ở bên ngoài.

 

Vụ nổ còn phá hủy rất nhiều xe đậu bên ngoài hoặc đang đi trên tuyến đường Mall chính đối diện với tòa nhà của cảnh sát.

 

Máy ủi đất và các thiết bị nâng vật nặng khác cũng đã được đưa tới hiện trường trong khi có lo sợ rất nhiều người bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát.

 

Một nhân chứng cho biêt: “Tôi đang ngồi ở văn phòng mình trên đường Lawrence, cách hiện trường vụ nổ khoảng 500m, thì thấy một tiếng nổ lớn rung chuyển cả tòa nhà. Cửa kính vỡ vụn, trần sụp xuống. Tôi chạy ra khỏi tòa nhà tới Vườn Jinnah gần đó. Tôi có thể nghe thấy tiếng súng nổ trong khoảng 10 phút và sau đó tôi thấy xe cứu thương cùng cảnh sát vội vã tới hiện trường”.

 

Một người khác cũng cho biết văn phòng của anh bị rung lên bần bật nhưng không bị sập. “Đầu tiên tôi nghĩ vụ nổ xảy ra rất gần đó. Đây là một vụ nổ vô cùng lớn”.

 

“Tôi chạy ra khỏi tòa nhà và nhìn thấy cột khói trắng bốc lên. Trong vài phút cảnh sát và quân đội phong tỏa các đường phố. Các đội cứu hộ đến và đi mỗi phút. Đường phố đầy người”.

 

Vụ tấn công hôm nay là vụ tấn công lớn thứ ba nhằm vào Lahore trong những tháng gần đây. Hồi tháng 3 một trường cảnh sát bị tấn công, khiến 8 người thiệt mạng. Ngoài ra, cũng trong tháng đó, một nhóm chiến binh đã tấn công đội tuyển bóng cricket Sri Lanka, làm 6 cảnh sát bảo vệ chết.
 
Một số hình ảnh tại hiện trường vụ nổ:
 
Bom nổ rung chuyển thành phố của Pakistan, hơn 200 người thương vong - 1
Bom nổ rung chuyển thành phố của Pakistan, hơn 200 người thương vong - 2

Vụ nổ đánh sập tòa nhà phản ứng khẩn của cảnh sát.
 
Bom nổ rung chuyển thành phố của Pakistan, hơn 200 người thương vong - 3
Nhiều chiếc xe đậu bên ngoài cùng xe đang đi trên đường bị phá hủy.
Bom nổ rung chuyển thành phố của Pakistan, hơn 200 người thương vong - 4
 
Bom nổ rung chuyển thành phố của Pakistan, hơn 200 người thương vong - 5
Một miệng hố lớn để lại trước tòa nhà sau vụ nổ.

Bom nổ rung chuyển thành phố của Pakistan, hơn 200 người thương vong - 6


Bom nổ rung chuyển thành phố của Pakistan, hơn 200 người thương vong - 7

Nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà.
Bom nổ rung chuyển thành phố của Pakistan, hơn 200 người thương vong - 8


Bom nổ rung chuyển thành phố của Pakistan, hơn 200 người thương vong - 9
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh sát chiếm các vị trí quanh hiện trường vụ nổ.

Phan Anh

Theo BBC