1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng quốc phòng Triều Tiên có thể chưa bị xử tử

(Dân trí) - Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết cơ quan này không thể xác nhận vụ xử tử Bộ trưởng quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong Chol, vài giờ sau khi đưa ra tuyên bố trái ngược.

Ông Hyon Yong Chol (Ảnh:
Ông Hyon Yong Chol (Ảnh: AFP)
 
Nghị sĩ Hàn Quốc Kim Kwang-jin nói với hãng tin ABC News rằng Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) tiết lộ trong một cuộc họp kín rằng Bộ trưởng quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong Chol đã bị xử tử vì ngủ gật và “hành xử bất kính”.

NIS cũng nói rằng ông Hyon đã bị xử tử vào ngày 29 hoặc 30/4 bằng súng máy phòng không tại một khu vực cách Bình Nhưỡng khoảng 20 km, trước sự chứng kiến của hàng trăm quan chức quân đội cấp cao.

Tuy nhiên, nghị sĩ Hàn Quốc Shin Kyoung-min, người cho biết ông Hyon vẫn được nhìn thấy tham dự một buổi hòa nhạc ở Bình Nhưỡng chỉ 1 hoặc 2 ngày trước vụ xử tử, đã nghi ngờ thông tin trên.

“Chúng tôi đã nhìn thấy ông Hyon trên truyền hình thậm chí vào hôm qua”, ông Shin cho biết. “Nếu Triều Tiên thực sự đã xử tử nhân vật số 2 về quốc phòng, họ phải đảm bảo rằng ông ấy không xuất hiện trên bất kỳ chương trình truyền hình nào. Họ thường làm vậy”.

Cho đến cuối chiều ngày 13/5, NIS đã đính chính lại tuyên bố trước đó, nói rằng ông Hyon đã bị thanh trừng nhưng có thể chưa bị xử tử.

“Chúng tôi có thông tin tình báo nói rằng ông ấy đã bị xử tử bằng súng nhưng điều này chưa được kiểm chứng”, một phát ngôn viên của NIS nói với ABC.

Ông Hyon được chú ý vào năm 2010 khi ông trở thành tướng 4 sao. Ông này được bổ nhiệm vào Ủy ban quốc phòng quốc gia của Triều Tiên vào năm 2014.

An Bình
Theo UPI