1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Bộ trưởng quốc phòng Somalia bị bắt ở Uganda

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Somalia hôm qua đã bị bắt giữ khi tới thăm thủ đô của Uganda. Tổng thống Somalia gọi vụ bắt giữ có vẻ như là do “nhầm lẫn” của lực lượng an ninh Uganda.

 
Bộ trưởng quốc phòng Somalia bị bắt ở Uganda - 1
Ông Sheikh Yusuf Mohamed Siad

Ông Sheikh Yusuf Mohamed Siad, từng là một thủ lĩnh Hồi giáo, đã bị bắt khi đang thăm gia đình ông ở thủ đô Kampala của Uganda.

 

Người phát ngôn quân đội Uganda Felix Kulayigye cho hay trên hãng thông tấn Reuters rằng, Bộ trưởng Siad đã tới (Uganda) “với những lý do không rõ ràng và chúng tôi quan tâm đến ông ấy”.

 

Uganda cung cấp rất nhiều binh sỹ cho Sứ mệnh của Liên hiệp châu Phi tại Somalia.

 

Giới chức chính phủ Somalia và người nhà của ông Siad trước đó cho hay họ tin rằng ông Siad bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc. Nhưng đại sứ Somalia tại Kampala, ông Siid Ahmed, sau đó khẳng định trên hãng Reuters rằng ông biết Bộ trưởng quốc phòng bị Uganda bắt giữ.

 

“Chúng tôi muốn biết điều gì đã xảy ra, nhưng có vẻ như có vài điều phải làm liên quan đến giấy tờ”, đại sứ Siid Ahmed cho hay. Theo đại sứ, chuyến thăm của ông Siad là không chính thức, để ông gặp gỡ gia đình mình.

 

Trong khi đó Tổng thống Somalia Sheik Sharif Sheik Ahmed đang có chuyến công du tới Columbus, Ohio, cho hay ông đã biết về vụ bắt giữ. “Chúng tôi hiểu là ông ấy đang bị chính phủ Uganda bắt giữ”. Ông Ahmed cũng cho biết thêm giới chức Somalia đang tìm cách để ông Siad được thả.

 

“Chúng tôi tin rằng những gì xảy ra là một sự nhầm lẫn, bởi gia đình ông ấy đang ở đó, qua sắp xếp của chính phủ Uganda”, Tổng thống Somalia nhận định.

 

Quá khứ là nguyên nhân?

 

Được biết, ông Siad đã bị lôi lên một chiếc xe hơi. Theo đánh giá của các chuyên gia, lý do bắt giữ một nhân vật cấp cao như vậy thường sẽ mất khá nhiều thời gian nữa mới rõ. Nhưng câu trả lời có thể nằm ở quá khứ của ông Siad.

 

Trước kia ông Siad là thành viên của nhóm Hizbul-Islam, nhóm Hồi giáo chiến đấu chống lại chính phủ Somalia, nhưng được lực lượng gìn giữ hoà bình Uganda khi tham gia cùng lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên minh châu Phi ở Somalia ủng hộ.

 

Song đầu năm nay, ông đã quay sang ủng hộ chính phủ Somalia và được chỉ định chức vụ bộ trưởng quốc phòng. Trong khi đó, những tháng gần đây Uganda lại chịu rất nhiều tổn thất trong các cuộc tấn công của chiến binh Hồi giáo Somalia.

 

Theo một số nhà phân tích, việc một nhân vật cấp cao của Somalia, với quá khứ chiến binh Hồi giáo chưa lùi xa, tới thủ đô Uganda mà không thông báo sẽ khiến giới chức an ninh Uganda phải đặt ra đủ mọi nghi vấn.

 

Xung đột ở Somalia kéo dài triền miên và gần như không thể dứt kể từ khi chính phủ trung ương bị sụp đổ vào năm 1991. Người ta đã hi vọng rằng cuộc bầu cử đưa nhân vật Hồi giáo có quan điểm trung dung Sheikh Sharif Sheikh Ahmad  lên làm tổng thống hồi tháng 1 đầu năm và việc quân đội Ethiopia rời đi sẽ chấm dứt được bạo lực. Nhưng ngược lại, chiến binh Hồi giáo lại gia tăng các cuộc tấn công và vị trí của quân đội chính phủ ngày một yếu đi trông thấy.

 

Phan Anh

Theo AP, BBC