1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Trung Quốc đang tự cô lập ở Biển Đông

(Dân trí) - Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 22/1 liên quan đến vấn đề an ninh toàn cầu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh Trung Quốc đang có những bước đi tự cô lập trên Biển Đông và đẩy các nước khác tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ.


Bãi Vành Khăn (Ảnh: www.businessinsider.com)

Bãi Vành Khăn (Ảnh: www.businessinsider.com)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố Washington không tìm cách gây xung đột với Bắc Kinh, nhưng những bước đi mà Trung Quốc đang thể hiện tại Biển Đông là tự cô lập nước này trong khu vực.

“Tôi không thuộc nhóm người cho rằng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc là không thể tránh khỏi. Xung đột tất nhiên không ai mong muốn và tôi không cho rằng điều này có thể xảy ra”, Bộ trưởng Carter nhấn mạnh.

“Chúng tôi không xúi giục các nước đứng về phía nào. Chúng tôi biết rất rõ rằng ngày càng có nhiều nước xích lại gần phía chúng tôi. Tại sao vậy? Bởi vì Trung Quốc đang có những bước đi, cá nhân tôi e rằng, đang tự cô lập họ và đẩy đến một kết cục mà không ai trong số chúng ta mong muốn”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Cũng tại WEF tại Davos, đánh giá vai trò của Trung Quốc, Phó Thủ tướng Singapore Tharman Shammugaratnam phát biểu rằng Trung Quốc đang là đối tác thương mại quan trọng hầu như đối với mỗi quốc gia tại khu vực Đông Á.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục gây căng thẳng trên Biển Đông, từ việc tăng cường các hoạt động bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo phi pháp cho đến việc bay thử nghiệm các máy bay dân sự gần đây ra bãi Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền gần trọn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là “đường 9 đoạn” hay “đường lưỡi bò” vô căn cứ.

Vũ Duy

Theo The Stateman, Reuters