1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Israel “vạ miệng”

(Dân trí) - Lỡ lời chỉ trích sáng kiến hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon hôm qua đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị Washington nặng lời chỉ trích.

Bộ trưởng Moshe Yaalon đã phải công khai xin lỗi sau khi lỡ lời chê bai Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
Bộ trưởng Moshe Yaalon đã phải công khai xin lỗi sau khi lỡ lời chê bai Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng Ba, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tiến hành 10 chuyến công du Trung Đông nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine.

Trong sáng kiến của mình, ông đề xuất Israel và Palestine sớm ký kết thỏa thuận hòa bình về việc thành lập nhà nước Palestine tồn tại song song bên cạnh Israel và sử dụng công nghệ vệ tinh giám sát hòa bình ở thung lũng Jordan, nơi có đường biên giới với Bờ Tây.

Tuy nhiên, trong phát biểu mới nhất ngày 14/1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cho rằng bản kế hoạch an ninh mà ông Kerry đang thúc đẩy là "không đáng giá" vì sẽ "không mang lại an ninh cũng như hòa bình".

“Sáng kiến của Ngoại trưởng Mỹ chẳng đáng giá như những gì báo chí tung hô. Ông Kerry chỉ có thể đưa ra giải pháp đảm bảo an ninh cho Israel khi ông ta thực sự sống trên mảnh đất này, thực sự thấu hiểu suy nghĩ và mong muốn của người dân nơi đây thay vì chỉ áp đặt các suy nghĩ chủ quan của mình từ một góc nhìn phiến diện”, người đứng đầu ngành quốc phòng Israel nói trong cuộc gặp với các quan chức Israel.

Những bình luận của ông Moshe Yaalon đã lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Washington.

“Những phát ngôn của ông Moshe Yaalon, nếu đúng là như vậy, là gây hấn và không phù hợp, nhất là khi Mỹ đang nỗ lực hỗ trợ các nhu cầu về an ninh cho Israel”, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki nói. “Ngoại trưởng Kerry cùng nhóm của ông đã làm việc ngày đêm để nỗ lực thúc đẩy nền hòa bình chắc chắn cho Israel từ những quan ngại sâu sắc về tương lai của nước này”.

Bà Psaki cũng hối thúc Thủ tướng Isreal Benjamin Netanyahu công khai phủ nhận những bình luận có tính chất coi thường của thuộc cấp nhằm vào ông Kerry, người đang có mặt tại Israel để tham dự lễ tang cố Thủ tướng Ariel Sharon.

“Chúng tôi trông đợi ngài Thủ tướng đưa ra lập trường đúng đắn bằng việc công khai bày tỏ sự không đồng tình đối với những tuyên bố nhằm vào Ngoại trưởng Kerry”, bà Psaki nhấn mạnh.

Sức ép từ phía Mỹ, đồng minh thân cận lớn nhất của Israel, đã buộc ông Moshe Yaalon phải "muối mặt" xin lỗi.

“Tôi không có ý định tạo ra bất kỳ sự công kích nào với Ngoại trưởng Mỹ và xin lỗi nếu Ngoại trưởng Kerry bị xúc phạm vì những phát ngôn của tôi”, ông Yaalon nói.

Vũ Anh

Theo AFP