1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq đích thân lái máy bay chiến đấu không kích IS

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled Obaidi hôm qua 13/6 đã đích thân lái chiến đấu cơ F-16 để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành trì Fallujah.


Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled Obaidi. (Ảnh: SPutnik)

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled Obaidi. (Ảnh: SPutnik)

Quân đội Iraq và lực lượng vũ trang dòng Shiite với sự hỗ trợ của Không quân Mỹ đã tiến hành chiến dịch phản công giành lại Fallujah hôm 22/5. Quân đội chính phủ hiện đã giành quyền kiểm soát hầu hết khu vực ngoại ô thành phố.

Đáng chú ý, hôm qua 13/6, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled Obaidi cho biết, đích thân ông đã điều khiển một máy bay chiến đấu F-16 dẫn đầu phi đội không kích vào các mục tiêu của IS ở Fallujah.

Ông Obaidi chia sẻ, chiến dịch không kích nhằm vào IS ở Fallujah chính là món quà ông dành tặng cho các nạn nhân của tổ chức khủng bố này nhân dịp lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Được biết, ông Obaidi từng làm kỹ sư trong Không quân Iraq giai đoạn từ năm 1987 đến năm 2003.

Fallujah cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng hơn 60km về phía tây và là một trong những thành phố lớn nhất ở tỉnh Anbar. Anbar đã bị chiếm đóng và trở thành thành trì của IS.

Minh Phương

Theo Sputnik