1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha từ chức vì bê bối tham nhũng

Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Miguel Macedo đã đệ đơn xin từ chức sau khi bị cáo buộc tham nhũng liên quan đến phân phối giấy phép cư trú.

Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha từ chức vì bê bối tham nhũng
 
Ông Miguel Macedo cho biết, ông không liên quan đến vụ bê bối trên những vẫn nộp đơn từ chức để bảo vệ uy tín của các cơ quan nhà nước.

Ông nói trên truyền hình nhà nước Bồ Đào Nha rằng: “Đây là một quyết định hoàn toàn dựa trên niềm tin cá nhân và chính trị. Tôi ra đi để bảo vệ chính phủ, các cơ quan nhà nước, và uy tín của các tổ chức”.

Các cuộc tìm kiếm được thực hiện vào cuối tuần trước tại một số địa điểm, bao gồm cả Bộ Nội vụ.

Cảnh sát đã bắt giữ 11 người, bao gồm người đứng đầu cơ quan nhập cư Bồ Đào Nha hôm 13.11. Theo đó, những người này bị tình nghi tham nhũng, rửa tiền và tham ô.

Bộ Đào Nha cung cấp “visa vàng” cho những người nước ngoài sẵn sàng đầu tư. Chính phủ nước này bảo vệ chương trình visa mà trong 2 năm đã mang lại khoản đầu tư trị giá hơn 1 tỉ euro (tương đương 1,3 tỉ USD).
 
Theo Thảo Nguyên