1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng New Zealand dùng công quỹ mua phim sex

(Dân trí) - Một cựu bộ trưởng của New Zealand đã thừa nhận dùng thẻ tín dụng chính phủ để mua phim sex trong thời gian tại vị.

 
Bộ trưởng New Zealand dùng công quỹ mua phim sex - 1

Cựu Bộ trưởng xây dựng Shane Jones.

Ông Shane Jones, cựu Bộ trưởng xây dựng, nằm trong số vài thành viên thuộc chính phủ cũ của Thủ tướng Helen Clark, vốn thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11/2008, đã hứng chịu búa rìu dư luận sau khi những thông tin mới về chuyện chi tiêu của họ khi còn đương chức bị tiết lộ.

Ông Jones bị cáo buộc dùng tiền công quỹ để chi trả cho các bộ phim mát trong những lần nghỉ qua đêm tại các khách sạn. Báo chí địa phương cho hay tổng số bộ phim khiêu dâm mà ông Jones đã xem lên tới con số 20.

“Đáng nhẽ chuyện đó không nên xảy ra nhưng nó đã xảy ra rồi. Điều đó làm tôi xấu hổ nhưng tôi sẽ không giấu giếm chuyện này”.

“Vợ tôi đã đe doạ tôi. Chuyện đó đã làm tổn thương bà ấy. Bà ấy đã nổi giận. Ngoài ra, như các bạn biết đấy, tôi còn có một người mẹ rất nghiêm khắc và bà ấy sẽ không vui về chuyện này”, ông Jones nói.

Ông Jones và vợ có 7 người con.

Ông Jones, hiện là một nghị sĩ thuộc phe đối lập, đã tuyên bố trả lại 6.450 đô la New Zealand (4.400 USD) vì chi tiêu tiền công quỹ sai mục đích. Khoản tiền này bao gồm chi phí thuê một chiếc máy bay tư nhân sau khi chuyến bay trong lịch trình của ông bị huỷ.

Những thông tin nhạy cảm trên được tiết lộ sau khi các nhà chức trách lần đầu tiên công khai 7.000 hoá đơn chi phí của các cựu bộ trưởng chính phủ từ năm 2003-2008.

Các nhà phân tích cho hay những tiết lộ trên nhiều khả năng sẽ làm tổn hại tới triển vọng chính trị của ông Jones, người từng được xem là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo đảng Lao động.

Thủ tướng New Zealand John Key cho hay việc công bố chi tiêu của các quan chức đã thiết lập một cấp độ minh bạch mới trong chính phủ này.

An Bình
Theo Dailymail