1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Ấn Độ bị tát vào mặt

(Dân trí) - Một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi tát vào mặt Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ nhằm phản đối giá lương thực tăng cao và nạn tham nhũng.

 
Khi Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Sharad Pawar đang trả lời phỏng vấn của các phóng viên tại một hội nghị chính trị thì bất ngờ một người đàn ông xuất hiện và tấn công vào mặt ông Pawar. Theo các kênh truyền hình địa phương, kẻ tấn công còn hô các khẩu hiệu về giá cả thực phẩm tăng cao và nạn tham nhũng.

Một đoạn hình phát trên truyền hình cho thấy người đàn ông thậm chí còn định dùng cả dao để tấn công, tuy nhiên người này đã bị các nhân viên bảo vệ của ông Pawar bắt giữ.

“Các người không biết vì sao tôi tấn công ông ta? Tôi là một kẻ tầm thường chịu khốn khổ. Tôi đã sai?” - Kẻ tấn công hét lớn trong khi bị giải đi.

Kẻ tấn công có tên Harvinder Singh, sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Ông Pawar thì không bị vết thương nghiêm trọng nào.

Bộ trưởng Ấn Độ bị tát vào mặt - 1
Harvinder Singh sau khi bị cảnh sát bắt giữ

Những vụ tấn công tương tự ngày càng phổ biến tại Ấn Độ. Các bộ trưởng và quan chức nước này bị người dân ném giày và văn phòng của họ còn bị lục lọi và phá hại.

Nguyên nhân bất bình của người dân thường vì các lý do chính trị, nạn tham nhũng hoặc xét xử bất công.

Xem video về vụ tấn công:


Huy Phạm
Theo Telegraph