1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Binh sĩ Triều Tiên nghi đào tẩu gây án tại Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 5/1, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin một quân nhân tình nghi là đào tẩu khỏi Triều Tiên đã bị bắt giữ ở Trung Quốc sau khi sát hại bốn người trong một vụ cướp của ở thành phố biên giới Helong.

Các binh sĩ Triều Tiên đứng gác bên sông Yalu giáp giới Trung Quốc. (Ảnh minh họa:
Các binh sĩ Triều Tiên đứng gác bên sông Yalu giáp giới Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AFP)
 
Hãng Yonhap dẫn nguồn giấu tên cho biết vụ cướp của giết người xảy ra hôm 28/12 ở gần khu vực sông Đồ Môn, phân chia ranh giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Tờ Yonhap Dong-A Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, binh sĩ trẻ của Triều Tiên đã vượt biên hồi cuối tháng 12 và trộm tiền, thực phẩm tại một ngôi nhà trước khi giết chết 4 người tại thành phố Helong, đông bắc Trung Quốc.

Cả hai tờ báo trên đều dẫn các nguồn tin tại các khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Các nạn nhân đã bị bắn chết hoặc bị đánh đến chết, Dong-A cho hay, nói thêm rằng binh sĩ này sau đó đã bị giới chức Trung Quốc bắn và bắt giữ.

“Sát hại vài công dân Trung Quốc… là một tội danh nghiêm trọng, vì vậy có khả năng Trung Quốc sẽ không chuyển giao anh ta cho phía Triều Tiên, không giống các binh sĩ đào đẩu khỏi Triều Tiên bị bắt trước đó”, Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên tại Seoul.

Tất cả các nam giới trẻ, khỏe mạnh tại Triều Tiên đều phải phục vụ trong quân ngũ 10 năm. Nhiều căn cứ quân sự của Triều Tiên được cho là bị thiếu thực phẩm và các binh sĩ bị đói thường phải vượt biên sang Trung Quốc để tìm kiếm đồ ăn.

Trong khi đó, tờ Dong-A Ilbo của Hàn Quốc cho biết các lực lượng biên phòng Triều Tiên đã tăng cường tuần tra tại khu vực biên giới sau vụ binh sĩ đào tẩu gây án nêu trên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc, trong khi Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ chưa thể xác nhận thông tin mà truyền thông đưa.

Thời gian qua, Triều Tiên đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại khu vực biên giới nhằm hạn chế những vụ đào tẩu hay các vụ việc bất hợp pháp.

Ngọc Anh-An Bình
Theo Yonhap, Dong-A Ilbo