Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Binh sĩ tiền tuyến Ukraine hoang mang trước thỏa thuận đất hiếm với Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ và Ukraine hoàn tất khung thỏa thuận khoáng sản đất hiếm, song lo ngại về đảm bảo an ninh vẫn tồn tại, đặc biệt với các quân nhân của Kiev trên tiền tuyến.

Binh sĩ tiền tuyến Ukraine hoang mang trước thỏa thuận đất hiếm với Mỹ - 1

Binh sĩ Ukraine trong một hoạt động huấn luyện (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Trong một bước đi có ý nghĩa quan trọng về mặt địa chính trị, Mỹ và Ukraine đã hoàn tất khung của một thỏa thuận khai thác khoáng sản đất hiếm, trong đó Mỹ sẽ nhận 50% doanh thu . Thỏa thuận này dự kiến được ký kết trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Volodymyr Zelensky và đi kèm với việc thành lập Quỹ Đầu tư Tái thiết chung cho Ukraine.

Tuy nhiên, thỏa thuận không bao gồm các đảm bảo an ninh cụ thể, làm dấy lên những lo ngại rằng Ukraine có thể đang đánh đổi nguồn tài nguyên chiến lược mà không nhận lại được các cam kết rõ ràng về an ninh.

Trong khi đó, ông Trump đã khởi động các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Nga tại Ả rập Xê út mà không có sự tham gia của Ukraine, làm dấy lên nghi vấn về tác động của một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Một số nhà phân tích cảnh báo rằng nếu không có sự tham gia của Ukraine, bất kỳ thỏa thuận nào cũng có thể khiến Kiev rơi vào thế bất lợi.

Giữa bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, binh sĩ Ukraine trên chiến tuyến đã bày tỏ quan điểm về thỏa thuận khoáng sản và nỗ lực hòa bình.

Ivan, một binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, chia sẻ: "Tôi không thấy có một kế hoạch hòa bình rõ ràng nào cả. Ông Trump muốn gây áp lực để cả hai bên đi đến một lệnh ngừng bắn, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến sẽ kết thúc".

Ông cho rằng một giải pháp có thể xảy ra là Mỹ giảm viện trợ quân sự cho Ukraine nhưng đồng thời tăng cường áp lực kinh tế đối với Nga. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt đã đạt đến giới hạn và khó có thể gây thêm tác động đáng kể lên Moscow.

Liên quan đến thỏa thuận khoáng sản, nhiều binh sĩ cho rằng Ukraine cần có sự trao đổi công bằng hơn. Trước đó, ông Zelensky từng tuyên bố rằng sẽ không "bán rẻ đất nước mình", nhưng với áp lực ngày càng gia tăng từ Washington, có khả năng Kiev sẽ chấp nhận thỏa thuận này.

"Nếu Mỹ cần khoáng sản của chúng tôi, họ nên hỗ trợ chúng tôi những vũ khí hiện đại hơn. Nếu có F-35, chúng tôi có thể giành lại Donbass", một binh sĩ nói.

Những phát biểu này phản ánh sự mong mỏi của Ukraine về một sự hỗ trợ quân sự lớn hơn thay vì chỉ là những cam kết kinh tế.

Binh sĩ Ukraine cũng nhắc lại bài học từ Bản ghi nhớ Budapest, thỏa thuận mà theo đó Ukraine đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình để đổi lấy các đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh và Nga. Tuy nhiên, khi xung đột nổ ra, những cam kết đó không được thực hiện như kỳ vọng.

Volodymyr, một sĩ quan thuộc đơn vị tác chiến điện tử của quân đội Ukraine, nói: "Hãy nhắc ông Trump và các đồng minh của ông ấy rằng Ukraine không nợ Mỹ điều gì cả. Chính Mỹ mới nợ Ukraine vì không thực hiện đúng những gì họ đã cam kết trong Bản ghi nhớ Budapest".

Đối với nhiều binh sĩ, bất kỳ giải pháp nào liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ đều là điều không thể chấp nhận được. Illia, một trung sĩ đã phục vụ từ năm 2014, cho biết: "Tôi không tin vào các kế hoạch hòa bình nếu không có các đảm bảo an ninh rõ ràng. Mỹ có sẵn sàng gửi quân đội đến đây để bảo vệ chúng tôi không? Nếu không, thì đó chỉ là những lời hứa suông".

Trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục, nhiều binh sĩ Ukraine tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Illia cho biết: "Họ bị áp lệnh trừng phạt, nhưng chúng không thực sự hiệu quả. Khi chúng tôi thu giữ thiết bị của Nga, nhiều linh kiện bên trong là hàng nhập khẩu từ phương Tây".

Điều này cho thấy Nga đã tìm cách né tránh lệnh trừng phạt thông qua các chuỗi cung ứng trung gian, giúp họ tiếp tục sản xuất vũ khí.

Về viễn cảnh kết thúc chiến tranh, nhiều binh sĩ tin rằng chỉ có một giải pháp duy nhất: Đảm bảo Ukraine đủ sức mạnh để tự vệ.

"Chiến sự sẽ chỉ kết thúc khi Nga không còn khả năng tiếp tục tấn công. Một lệnh ngừng bắn chỉ giúp họ có thêm thời gian để tái tổ chức và quay trở lại mạnh mẽ hơn", Illia nói.

Eduard, một kỹ thuật viên thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 65, nhận định: "Nga có thể tận dụng bất kỳ giai đoạn hòa hoãn nào để củng cố lực lượng và gia tăng ảnh hưởng. Nếu không có sự bảo vệ thực sự, chúng ta có thể mất nhiều hơn".

Dù vậy, nhiều binh sĩ vẫn kiên quyết bảo vệ đất nước của mình, bất kể tình hình diễn biến ra sao.

"Tôi là một người lính, tôi yêu đất nước mình. Chúng tôi không chiến đấu chỉ vì lãnh thổ, mà là vì tương lai của Ukraine. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc", Illia khẳng định.

Theo Euromaidan Press
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine