1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ và Ukraine chuẩn bị ký thỏa thuận khoáng sản

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine xác nhận các cuộc đàm phán về thỏa thuận khoáng sản với Mỹ đang ở trong giai đoạn cuối cùng.

Mỹ và Ukraine chuẩn bị ký thỏa thuận khoáng sản - 1

Đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Nga Keith Kellogg gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev (Ảnh: Reuters).

Phó Thủ tướng Ukraine Olha Stefanishyna ngày 24/2 xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine về việc khai thác tài nguyên của Ukraine đang trong "giai đoạn cuối cùng".

Theo Phó Thủ tướng Ukraine, các cuộc đàm phán "mang tính xây dựng, trong đó các chi tiết quan trọng gần như đã được hoàn thiện".

"Chúng tôi cam kết hoàn tất việc này một cách nhanh chóng để tiến hành ký kết", bà Stefanishyna nhấn mạnh.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "có thể đến" Washington vào tuần này hoặc tuần tới, vì hai nước đã tiến "rất gần" với việc đạt được thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm.

"Tôi sẽ gặp Tổng thống Zelensky. Ông ấy có thể đến vào tuần này hoặc tuần tới để ký thỏa thuận và điều đó thật tuyệt vời. Tôi rất muốn gặp ông ấy. Chúng tôi sẽ gặp nhau tại Phòng Bầu dục. Vì vậy, các thỏa thuận đang được thực hiện ngay bây giờ. Họ đã tiến rất gần với một thỏa thuận cuối cùng. Đó sẽ là một thỏa thuận về đất hiếm và nhiều thứ khác. Theo tôi hiểu, ông ấy muốn đến đây để ký và điều đó sẽ rất tuyệt với tôi", ông Trump nói trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Bình luận trên được đưa ra khi bản dự thảo cuối cùng của thỏa thuận về tài nguyên giữa Mỹ và Ukraine đã được trình lên chính quyền Tổng thống Trump và tập trung vào khuôn khổ cho một quỹ tái thiết Ukraine.

Trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói thêm rằng một thỏa thuận về khoáng sản với Ukraine đang "rất gần".

"Chúng tôi đang tiến rất gần, chỉ còn một bước nữa thôi", Bộ trưởng Bessent nói.

Trước đó, Bộ trưởng Bessent cho biết, theo dự thảo đề xuất, Washington muốn chuyển doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác do chính phủ Ukraine kiểm soát vào một quỹ với quy mô khoảng 500 tỷ USD nhằm phục hồi và phát triển đất nước lâu dài, trong đó Mỹ sẽ có các quyền kinh tế và quản trị.

Theo ông Bessent, điều này sẽ đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị doanh nghiệp cần thiết để thu hút đầu tư tư nhân.

Dự thảo thỏa thuận sẽ trao cho Mỹ một phần tài nguyên khoáng sản của Ukraine, coi đó là khoản bù đắp lại các viện trợ của Washington dành cho Kiev. Tuy nhiên, Kiev tiếp tục từ chối đề xuất này.

Tổng thống Zelensky cho biết, số tiền thực sự mà Washington viện trợ cho Kiev chỉ khoảng 90 tỷ USD, ít hơn 5 lần so với con số đề nghị của Mỹ. Ông cho rằng đề xuất đó không công bằng đối với một quốc gia đang trong tình trạng xung đột.

Ông Zelensky và đội ngũ của mình đang yêu cầu Mỹ không chỉ làm rõ các số liệu mà còn đưa ra những đảm bảo an ninh bổ sung trong thỏa thuận.

Trong số những điểm chính được phái đoàn Ukraine đề xuất là an ninh lâu dài và duy trì toàn quyền kiểm soát các nguồn lực chiến lược của đất nước, bao gồm tài nguyên thiên nhiên và cơ sở hạ tầng.

Một quan chức Ukraine cho biết, việc Mỹ không đưa ra những đảm bảo về an ninh, quân sự và tài chính trong tương lai vẫn là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán.

Ông Trump cho đến nay vẫn tự tin tuyên bố Mỹ và Ukraine sắp đạt được thỏa thuận. Mặt khác, ông cảnh báo, nếu tiếp tục từ chối thỏa thuận, Ukraine sẽ "gặp rất nhiều rắc rối".

Theo Guardian