1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biểu tình phản đối Nga lập căn cứ quân sự tại Belarus

(Dân trí) - Khoảng 1.000 nhà hoạt động đối lập tại Belarus ngày 4/10 đã tham gia biểu tình để phản đối các kế hoạch của Nga nhằm thiết lập một căn cứ không quân trên lãnh thổ Belarus.

 


Đám đông tham gia cuộc biểu tình ngày 4/10 (Ảnh: sfchronicle)

Đám đông tham gia cuộc biểu tình ngày 4/10 (Ảnh: sfchronicle)

Cuộc biểu tình do các nhân vật đối lập có tiếng đứng đầu, trong đó có Nikolai Statkevich, một cựu ứng viên Tổng thống. Đám đông đã tập trung tại quảng trường Tự do ở trung tâm thủ đô Minsk, giơ các tấm biển và phát đi các thông điệp phản đối kế hoạch của Nga.

Những người biểu tình nói rằng căn cứ của Nga có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, vốn đã ở mức cao do cuộc khủng hoảng tại Ukraine, và khiến Belarus khó duy trì thế trung lập giữa Nga và phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước đã tuyên bố ủng hộ việc thiết lập một căn cứ không quân Nga tại quốc gia láng giềng Belarus.

Nga đã đặt radar và một cơ sở liên lạc hải quân tại Belarus, nhưng đây sẽ là căn cứ quân sự đầu tiên của Mátxvơva tại Belarus.

Belarus có biên giới với Nga, Ukraine và 3 nước thành viên của EU và NATO là Lithuania, Latvia và Poland.

Việc Nga định thành lập một căn cứ không quân tại Belarus chắc chắn sẽ khiến Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic lo ngại, trong bối cảnh quan hệ Nga và phương Tây đang căng thẳng do sự can thiệp của Mátxcơva tại Ukraine và Syria.

An Bình

Theo AP

 

Biểu tình phản đối Nga lập căn cứ quân sự tại Belarus - 2