1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Bị người tiền nhiệm cấm vào quốc hội, Thủ tướng Samoa nhậm chức ngoài lều

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng đắc cử Samoa Fiame Naomi Mata'afa bị người tiền nhiệm ngăn cản vào quốc hội nhậm chức, buộc bà phải làm lễ tuyên thệ ở căn lều dã chiến trước cơ quan lập pháp quốc đảo Thái Bình Dương.

Bị người tiền nhiệm cấm vào quốc hội, Thủ tướng Samoa nhậm chức ngoài lều - 1

Thủ tướng đắc cử Samoa Fiame Naomi Mata'afa (Ảnh: AFP).

AP đưa tin, Samoa đang vướng phải cuộc khủng hoảng hiến pháp hôm 24/5 khi bà Fiame Naomi Mata'afa, người thắng cử tháng trước, bị cấm vào quốc hội, trong khi người tiền nhiệm của bà là ông Tuilaepa Sailele Malielegaoi tuyên bố ông vẫn là thủ tướng đương nhiệm.

Sáng nay, bà Fiame - một thành viên của đảng FAST và là phụ nữ đầu tiên đắc cử thủ tướng Samoa - và người ủng hộ tới nhà quốc hội để bà nhậm chức và thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, bà không được phép vào trong tòa nhà do bị ông Tuilaepa cấm cửa.

Bà sau đó đã tuyên thệ nhậm chức và chỉ định các bộ trưởng trong một buổi lễ được tổ chức trong một căn lều dã chiến đặt bên ngoài nhà quốc hội. Phe đối lập của FAST nói rằng buổi lễ này là bất hợp pháp.

Ông Tuilaepa, thành viên đảng Bảo vệ Nhân quyền và đã nắm quyền lãnh đạo Samoa 22 năm qua, không chấp nhận sự thất bại được AP mô tả là "không thể lường trước" trước bà Fiame.

Sau khi cấm bà Fiame vào quốc hội, ông Tuilaepa tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố chính phủ của ông vẫn nắm quyền.

Trong khi đó, bà Fiame nói với những người ủng hộ rằng "hãy để vấn đề này cho pháp luật xử lý".

Sau khi đảng FAST tổ chức lễ nhậm chức trong lều cho bà Fiame, ông Tuilaepa tiếp tục tổ chức một cuộc báo khác, tuyên bố sẽ có biện pháp chống lại các thành viên đảng này. Ông cáo buộc lễ tuyên thệ của bà Fiame là hành động "phản bội".

Bị người tiền nhiệm cấm vào quốc hội, Thủ tướng Samoa nhậm chức ngoài lều - 2

Ông Tuilaepa Sailele Malielegaoi đã nắm quyền 22 năm qua (Ảnh: Facebook).

Chiến thắng của bà Fiame được xem là một dấu mốc quan trọng cho Samoa và cho cả Nam Thái Bình Dương, khu vực vốn có ít lãnh đạo là nữ giới.

Bà Fiame, sinh năm 1957, là một người có quan điểm ủng hộ bình đẳng cho phụ nữ. Trong chiến dịch tranh cử, bà từng cam kết dừng dự án 100 triệu USD xây cảng hợp tác với Trung Quốc, gọi dự án này là không phù hợp với một quốc gia vốn đang nợ Bắc Kinh quá nhiều tiền vào lúc này. Mặc dù vậy, bà cũng tuyên bố sẽ vẫn duy trì quan hệ tốt với Trung Quốc.