1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bị cấm đầu tư, công ty Trung Quốc kiện tổng thống Mỹ

(Dân trí) – Sau khi bị tổng thống Mỹ Barack Obama cấm mua lại một dự án điện gió vì lí do an ninh, công ty Ralls Corp của Trung Quốc đã quyết định kiện người đứng đầu Nhà Trắng với tuyên bố ông Obama không có quyền làm vậy.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, đơn khiếu nại đã được Ralls Corp này gửi tới tòa án tại Washington hôm 1/10 và được tòa công bố hôm qua. 

Ralls Corp khẳng định tổng thống Obama lạm quyền

Ralls Corp khẳng định tổng thống Obama lạm quyền

Công ty này trước đó đã bị tổng thống Mỹ ra lệnh cấm mua lại 4 nhà máy phong điện tại Boardman, bang Oregon với lí do các địa điểm này rất nhạy cảm do gần khu vực thử các loại vũ khí của không quân Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm tổng thống Mỹ mới đưa ra một quyết định ngăn cấm nhà đầu tư nước ngoài.

Trong thông báo được đưa ra hồi tuần trước Nhà Trắng khẳng định: “Có những bằng chứng đáng tin cậy khiến tôi tin rằng Ralls Corporation…có thể có những hành động đe dọa tới an ninh quốc gia của nước Mỹ”.  

Tuy nhiên phía công ty Trung Quốc cho rằng quyết định của ông Obama là “trái luật và không đúng thẩm quyền”. Đồng thời họ tuyên bố vị tổng thống Mỹ đã ban hành lệnh cấm mà không đưa ra được “bất kỳ bằng chứng hay giải thích hợp lý nào” cho quyết định này mà chỉ viện dẫn luật quốc phòng. 

Ralls cũng quả quyết rằng ông Obama và Ủy ban quản lý Đầu tư nước ngoài của Mỹ (CFIUS) “đã không thông báo đầy đủ cũng như không cho họ cơ hội được biết về lệnh cấm trước khi tuyên bố cấm mua lại các dự án phong điện và áp dụng các biện pháp hạn chế bất thường đối với việc sử dụng và thụ hưởng các quyền tài sản của Ralls Corp”. 

Tim Xia, luật sư đại diện cho Ralls Corp khẳng định với việc đưa ra khiếu nại, công ty này chỉ muốn khẳng định sự minh bạch và tuân thủ luật pháp, đồng thời mong muốn được đối xử công bằng theo hiến pháp và pháp luật. 

Ralls Corp. là một công ty thuộc sở hữu của 2 lãnh đạo tập đoàn sản xuất máy thiết bị lớn nhất Trung Quốc Sany Group. 

Thanh Tùng
Theo Tân Hoa Xã và BBC