1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bỉ bắt sống nghi phạm chính mặc áo trắng trong vụ khủng bố Brussels

(Dân trí) - Các công tố viên Bỉ ngày 26/3 đã buộc tội tên Fayçal Cheffou được cho là nghi phạm chính trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào Brussels hồi đầu tuần này.

Nghi phạm áo trắng trong vụ khủng bố Brussels đã bị bắt. (Ảnh: Guardian)
Nghi phạm áo trắng trong vụ khủng bố Brussels đã bị bắt. (Ảnh: Guardian)

Trang tin Guardian dẫn thông báo chính thức của cảnh sát Bỉ ngày 26/3 cho biết, nghi phạm này là Faycal C, tuy nhiên, theo một số nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, tên đầy đủ của hắn là Fayçal Cheffou. Tên này bị bắt hôm 24/3 cùng với 2 nghi phạm khác là Raba N. và Aboubakar A.

Cheffou, khoảng 30 tuổi, được cho là một nhà báo tự do, nhà hoạt động địa phương tìm cách tập hợp người tị nạn và người vô gia cư Hồi giáo cực đoan. Anh trai của hắn từng bị cảnh sát Bỉ tiêu diệt cách đây khoảng 10 năm khi đang trốn chạy vì tội trộm cắp và tàng trữ lựu đạn.

Theo truyền thông Bỉ, Faycal Cheffou chính là nghi phạm mặc "áo khoác trắng" đi cùng 2 nghi phạm đánh bom tự sát khác là Ibrahim el-Bakraoui và Najim Laachraoui bị ghi hình trong camera an ninh sân bay Zaventem. Tên này được cho là đóng vai trò chính trong vụ khủng bố nhằm vào sân bay và ga tàu điện ngầm Brussels hôm 22/3 khiến 31 người thiệt mạng và 340 người bị thương.

Cheffou đối mặt với các tội danh tham gia nhóm khủng bố, âm mưu tiến hành khủng bố.

Truyền thông Bỉ cho hay, Cheffou sống ẩn náu ở tầng trên cùng của một tòa nhà 4 tầng trong một khu trung lưu Brussels chỉ cách trụ sở Ủy ban Châu Âu (EC) khoảng vài phút đi bộ. Báo Bỉ Le Soir dẫn nguồn tin cảnh sát giấu tên cho biết, tài xế taxi chở 3 nghi phạm đến sân bay hôm 22/3 đã nhận diện Cheffou trong một danh sách của cảnh sát đưa ra sau đó. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Thực tế, trước đó, Cheffou thuộc diện theo dõi của các cơ quan an ninh Bỉ do các hoạt động liên quan đến vận động các nhóm cực đoan. Thị trưởng Brussels, ông Yvan Mayeur, cho biết với báo Le Soir rằng, Cheffou từng bị bắt một vài lần tại một công viên nơi hắn tìm cách vận động những người tị nạn tham gia nhóm cực đoan. Y được mô tả là một đối tượng “nguy hiểm” và bị cấm ra vào khu vực này sau đó. Năm 2014, Cheffou đã quay lại một đoạn video trong đó chỉ trích việc đối xử với những người Hồi giáo bị bắt giữ tại một trung tâm tị nạn ở thành phố Steenokkerzeel ở phía tây bắc Brussels.

Bỉ đang đặt trong tình trạng báo động cao kể từ sau vụ khủng bố đẫm máu hôm 22/3. Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Bỉ hôm qua đưa tin, một nhân viên an ninh tên là Didier Prospero tại nhà máy điện hạt nhân Charleroi của nước này đã bị bắn chết hôm 24/3, thẻ an ninh ra vào nhà máy cũng bị đánh cắp. Thành phố Charleroi chỉ cách thủ đô Brussels khoảng 50 km.

Điều này làm dấy lên lo ngại những kẻ khủng bố đang âm mưu tấn công nhà máy điện hạt nhân ở Bỉ. Trước đó, trang tin La Derniere Heure của Bỉ cho biết, Khalid và Ibrahim Bakraoui - hai anh em nghi phạm trong vụ tấn công Brussels hôm 22/2 - đã lắp đặt camera trước nhà riêng của giám đốc chương trình phát triển hạt nhân quốc gia của Bỉ để theo dõi ông này. Động thái này được cho là nhằm chuẩn bị cho âm mưu tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân của Bỉ. Tuy nhiên, tờ báo cho hay, việc bắt giữ Salah Abdeslam - nghi phạm chính trong vụ khủng bố Paris tháng 11/2015 - đã khiến các phần tử khủng bố ở Brussels vội vã tấn công vào các điểm giao thông công cộng ở đây thay vì các nhà máy điện hạt nhân.

Minh Phương

Tổng hợp