1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Bệnh liên quan đến chất Da cam/đioxin tăng cao ở cựu binh Mỹ

(Dân trí) - Các lính Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam có lẽ sẽ có nguy cơ mắc bệnh ngày càng cao mà nguyên nhân là do nhiễm chất độc Da cam/đioxin – các quan chức Bộ Cựu binh Mỹ vừa thừa nhận.

 
 
 
Bệnh liên quan đến chất Da cam/đioxin tăng cao ở cựu binh Mỹ - 1
Chất độc Da cam/đioxin đã để lại hậu quả cho hàng nghìn quân nhân Mỹ và gia đình họ

Theo những quan chức này, những bệnh mới đây được bổ sung trong danh sách những bệnh mà nguyên nhân gây ra là do phơi nhiễm với chất độc Da cam-đioxin bao gồm bệnh liệt rung, bệnh bạch cầu hay đau tim do thiếu máu cục bộ.

Các bệnh trước đây được xác định là có liên quan đến phơi nhiễm chất độc Da cam/đioxin là ung thư hạch, ung thư tuyến tiền liệt, bệnh bạch cầu lymphô bào mãn tính và các dạng bệnh ung thư khác. Hiện có khoảng 15 loại bệnh được xác định là nhiều khả năng do cơ thể nhiễm chất độc Da cam/đioxin – các quan chức quân đội Mỹ nói.

Theo những nghiên cứu của Viện Y học Mỹ, những bệnh này đều liên quan đến các loại hoá chất độc hại. Tin từ mạng UPI cho biết viện y học này - không thuộc chính phủ Mỹ, đã bắt đầu nghiên cứu về tác hại của chất độc Da cam/đioxin từ những năm 1990.

Các quan chức quân đội Mỹ lâu nay vẫn bổ sung danh sách những loại bệnh và các loại thể trạng có liên quan tới nhiễm chất độc Da cam/đioxin, một loại hoá chất độc hại được quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi trong Chiến tranh Việt Nam từ năm 1965 đến 1970.

Theo những quan chức này, hơn 2 triệu quân nhân Mỹ có thể đã bị phơi nhiễm hoá chất này trong thời kỳ chiến tranh.

Việc liệt kê những loại bệnh mới vào danh sách những bệnh do chất độc Da cam gây ra để giúp cho các cựu binh bị thương và gia đình những người này nhận được thêm các khoản bồi thường tài chính.

Trong tin đưa mới đây về quyết định bổ sung nhiều loại bệnh vào danh sách các bệnh gây ra do nhiễm chất độc Da cam/đioxin, tờ New York Times cho biết các cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam sẽ không phải chứng minh mối liên hệ giữa bệnh tật của họ với thời kỳ phục vụ trong quân đội. Điều này có thể đẩy nhanh và đơn giản hoá quá trình tìm kiếm đặc quyền cho những bệnh nhân bị nhiễm bệnh liên quan đến loại hoá chất độc hại này.

Theo tờ Times, có tới 200.000 cựu binh sẽ đòi quyền lợi về tài chính vì nhiễm những bệnh do nhiễm chất độc Da cam/đioxin theo danh sách mới được bổ sung. Đây là tin vui cho hàng nghìn cựu binh Mỹ và gia đình của họ - những người đã mất hàng chục năm vật lộn với vết thương tâm lý và thể chất sau khi tham chiến ở Việt Nam.

Nhật Mai
Theo Attorney at Law