1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bên trong tàu chiến lớn nhất của Anh khiến Nga “thấp thỏm”

(Dân trí) - Hôm nay 26/6, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Hải quân Anh sẽ thực hiện chuyến ra khơi thử nghiệm đầu tiên. Việc ra mắt của tàu chiến lớn nhất và uy lực nhất của Anh được cho là thu hút sự chú ý trong nước và quốc tế, trong đó có Nga.


Sau gần một thập niên chế tạo, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth hôm nay sẽ rời xưởng đóng tàu quân sự Rosyth ở hạt Fife để thực hiện hải trình thử nghiệm đầu tiên ở Biển Bắc trong 6 tuần. (Ảnh: SWNS)

Sau gần một thập niên chế tạo, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth hôm nay sẽ rời xưởng đóng tàu quân sự Rosyth ở hạt Fife để thực hiện hải trình thử nghiệm đầu tiên ở Biển Bắc trong 6 tuần. (Ảnh: SWNS)


Với kinh phí khoảng 4 tỷ USD, tải trọng 65.000 tấn và chiều dài 280m, có khả năng mang gần 40 máy bay chiến đấu và chứa khoảng 700 thuyền viên, tàu HMS Queen Elizabeth được đánh giá sẽ là tàu chiến lớn nhất và uy lực nhất của Hải quân Anh. Con tàu sẽ là chủ lực của Hải quân Anh trong vòng 50 năm tới. (Ảnh: SWNS)

Với kinh phí khoảng 4 tỷ USD, tải trọng 65.000 tấn và chiều dài 280m, có khả năng mang gần 40 máy bay chiến đấu và chứa khoảng 700 thuyền viên, tàu HMS Queen Elizabeth được đánh giá sẽ là tàu chiến lớn nhất và uy lực nhất của Hải quân Anh. Con tàu sẽ là chủ lực của Hải quân Anh trong vòng 50 năm tới. (Ảnh: SWNS)


Mặc dù có sức chứa gần 40 máy bay chiến đấu, song hiện tại Hải quân Anh chỉ dự định cho đồn trú 24 máy bay trên tàu sân bay này. (Ản: SWNS)

Mặc dù có sức chứa gần 40 máy bay chiến đấu, song hiện tại Hải quân Anh chỉ dự định cho đồn trú 24 máy bay trên tàu sân bay này. (Ản: SWNS)


HMS Queen Elizabeth là tàu sân bay thứ mới thứ 2 của Hải quân Anh vừa hoàn tất quá trình chế tạo. (Ảnh: SWNS)

HMS Queen Elizabeth là tàu sân bay thứ mới thứ 2 của Hải quân Anh vừa hoàn tất quá trình chế tạo. (Ảnh: SWNS)


Bên trong phòng điều khiển con tàu. (Ảnh: SWSN)

Bên trong phòng điều khiển con tàu. (Ảnh: SWSN)


Phòng y tế được trang bị hiện đại ngay trên tàu. (Ảnh: SWSN)

Phòng y tế được trang bị hiện đại ngay trên tàu. (Ảnh: SWSN)


Khu vực nhà bếp trên tàu. (Ảnh: SWSN)

Khu vực nhà bếp trên tàu. (Ảnh: SWSN)


Phòng ngủ của thủy thủ trên tàu. (Ảnh: SWSN)

Phòng ngủ của thủy thủ trên tàu. (Ảnh: SWSN)


Con tàu dự kiến được đưa vào biên chế năm 2020 và thực hiện sứ mệnh đầu tiên ở vùng Vịnh. (Ảnh: SWNS)

Con tàu dự kiến được đưa vào biên chế năm 2020 và thực hiện sứ mệnh đầu tiên ở vùng Vịnh. (Ảnh: SWNS)


Tuy nhiên trở ngại đầu tiên mà con tàu này phải vượt qua hôm nay đó chính là 3 cây cầu ở River Forth. Được biết, để chinh phục thử thách này, con tàu đã trải qua khoảng 30 lần tập dượt giả định. (Ảnh: SWNS)

Tuy nhiên trở ngại đầu tiên mà con tàu này phải vượt qua hôm nay đó chính là 3 cây cầu ở River Forth. Được biết, để chinh phục thử thách này, con tàu đã trải qua khoảng 30 lần tập dượt giả định. (Ảnh: SWNS)


Chia sẻ về sứ mệnh đầu tiên của HMS Queen Elizabeth, sĩ quan Jeremy Brettell nói: “Mọi người trên tàu đều rất háo hức. Chúng tôi muốn đưa con tàu rời xưởng và thực hiện sứ mệnh ngoài biển cả”. (Ảnh: SWNS)

Chia sẻ về sứ mệnh đầu tiên của HMS Queen Elizabeth, sĩ quan Jeremy Brettell nói: “Mọi người trên tàu đều rất háo hức. Chúng tôi muốn đưa con tàu rời xưởng và thực hiện sứ mệnh ngoài biển cả”. (Ảnh: SWNS)


Các quan chức Hải quân Anh cho rằng, chuyến thử nghiệm đầu tiên của HMS Queen Elizabeth có thể sẽ là mục tiêu thu thập thông tin của các tàu ngầm Nga. Các tàu ngầm Nga trước đó được cho là đã xuất hiện ngoài khơi Scotland. Chỉ huy tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, ông Jerry Kyd, nói rằng Nga chắc chắn sẽ theo sát diễn biến chuyến thử nghiệm của tàu này. (Ảnh: SWNS)

Các quan chức Hải quân Anh cho rằng, chuyến thử nghiệm đầu tiên của HMS Queen Elizabeth có thể sẽ là mục tiêu thu thập thông tin của các tàu ngầm Nga. Các tàu ngầm Nga trước đó được cho là đã xuất hiện ngoài khơi Scotland. Chỉ huy tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, ông Jerry Kyd, nói rằng Nga chắc chắn sẽ theo sát diễn biến chuyến thử nghiệm của tàu này. (Ảnh: SWNS)


Phía Anh cho rằng, Nga sẽ sử dụng tàu ngầm hạt nhân lớp Akula cùng với tàu trinh sát lớp Vishnya và máy bay do thám Tu-214R để theo dõi tàu HMS Queen Elizabeth. (Ảnh: Getty)

Phía Anh cho rằng, Nga sẽ sử dụng tàu ngầm hạt nhân lớp Akula cùng với tàu trinh sát lớp Vishnya và máy bay do thám Tu-214R để theo dõi tàu HMS Queen Elizabeth. (Ảnh: Getty)

Minh Phương

Theo Dailymail