1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus cảnh báo hậu quả nếu chiến sự Ukraine không chấm dứt trong năm 2024

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Ukraine chỉ có cơ hội duy nhất chấm dứt cơ hội trong năm 2024.

Belarus cảnh báo hậu quả nếu chiến sự Ukraine không chấm dứt trong năm 2024 - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Getty).

"Tôi tin rằng, năm tới là cơ hội để giải quyết xung đột ở Ukraine", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu với truyền thông trong chuyến thăm Nga hôm 25/12.

Ông nhấn mạnh thêm: "Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với họ (Ukraine) để họ hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất. Nếu không tận dụng, họ sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ".

Trả lời câu hỏi liệu giải pháp mà ông đang đề cập đến là quân sự hay chính trị, ông Lukashenko chỉ nói rằng: "Các chính trị gia đang bắt đầu hiểu. Quân đội đang gây áp lực. Ukraine vốn phải chịu sức ép rất lớn. Quý vị có thể nhận thấy từ cuộc họp báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông ấy bắt đầu hiểu ra vấn đề".

Ông khẳng định, cả Nga và Belarus đều không mong muốn bị kéo vào một cuộc xung đột với NATO. Ông cũng chỉ trích bình luận mới đây của Cao Ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu  Josep Borrell rằng phương Tây sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài với Nga.

"Các vị sẵn sàng cho một cuộc chiến mới? Chúng tôi đã và đang tìm cách giải quyết một cuộc chiến, đặc biệt là khi tình hình trở nên thuận lợi cho chúng tôi và cả họ nữa, để không để mất Ukraine", nhà lãnh đạo Belarus nói.

Tổng thống Lukashenko nhiều lần kêu gọi  nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. "Tôi muốn nhắc lại một lần nữa: Chúng ta phải dừng lại cuộc chiến này trước khi nó trở nên tồi tệ hơn. Ukraine không còn gì để chiến đấu. Thậm chí, nếu tiếp tục chiến đấu, họ cũng không thể duy trì được lâu", ông bình luận hồi tháng 10.

Đề cập đến vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đang triển khai ở Belarus, ông khẳng định những vũ khí này vẫn trong tình trạng tốt.

"Cách đây rất lâu, Belarus đã tiếp nhận các đầu đạn. Tôi cũng đã thông báo điều này vào khoảng tháng 9 hay tháng 10. Mọi thứ vẫn trong tình trạng tốt", ông nói.

Ông cho biết thêm, quân nhân Belarus đã trải qua các bài huấn luyện liên quan đến vận hành, xử lý vũ khí hạt nhân chiến thuật.

"Họ được họ những điều mới mẻ mỗi ngày. Thậm chí các cựu thành viên của Wagner cũng hỗ trợ chúng tôi và gia nhập các đơn vị quân sự của chúng tôi, chia sẻ kinh nghiệm của họ", ông cho hay.

Nga và Belarus hồi tháng 5 đã ký thỏa thuận cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 xác nhận, những vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus theo thỏa thuận. Những vũ khí này bao gồm hệ thống tên lửa chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander.

Belarus là nước láng giềng và cũng là một đồng minh của Nga. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko khẳng định Belarus sẽ không tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Belarus có đường biên giới dài 1.250km với các nước thành viên NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan. Nga và Belarus nhiều lần cáo buộc phương Tây tìm cách phá hoại nước này, do vậy việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật là cần thiết để răn đe.

Theo Pravda, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine