1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus bình luận về kịch bản Nga ký thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Belarus cho rằng sẽ không có lợi cho Nga nếu ký thỏa thuận hòa bình với chính quyền Ukraine hiện nay của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Belarus bình luận về kịch bản Nga ký thỏa thuận hòa bình với Ukraine - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo ngày 12/4 sau hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng, nếu Nga ký thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Ukraine Volodynyr Zelensky, điều này sẽ "không có ích gì" khi nhiệm kỳ của ông Zelensky sắp kết thúc.

Nhà lãnh đạo Belarus giải thích, ông Zelensky sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5, điều đó có nghĩa là bất cứ thỏa thuận nào đạt được với chính quyền Tổng thống Zelensky có thể dễ dàng bị chính quyền mới hủy bỏ.

"Hôm nay chúng ta ký thỏa thuận với chính quyền của ông ấy, nhưng ngày mai khi Ukraine có tổng thống mới, họ sẽ hủy bỏ nó với lý do thỏa thuận được ký bởi một tổng thống đã mãn nhiệm", ông nói.

Ông nói thêm rằng, các nước phương Tây ủng hộ Ukraine cũng có thể buộc tổng thống mới của nước này từ bỏ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đạt được giữa Moscow và Kiev.

Bầu cử tổng thống Ukraine lẽ ra phải được tổ chức vào ngày 31/3. Tuy nhiên, Ukraine quyết định hoãn bầu cử do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky cho rằng, hiện giờ không phải lúc thích hợp để bầu cử.

Hôm 29/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Moscow có thể không công nhận ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 21/5 tới.

Điện Kremlin nhiều lần khẳng định, Nga không bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine, song Kiev cần chấp nhận tình hình thực tế. Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc Nga đã sáp nhập một số vùng lãnh thổ của Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine