1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé gái Nga bị cưỡng hiếp tập thể ở Đức

(Dân trí) - Một bé gái Nga 13 tuổi đã trình báo cảnh sát về việc cô bị 3 kẻ lạ mặt bắt cóc và bị cưỡng hiếp tập thể tại thủ đô Berlin. Vụ việc đã đang gây căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Đức.

 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov . (Ảnh: Tass)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov . (Ảnh: Tass)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua 26/1 đã yêu cầu giới chức Đức đưa ra lời giải thích chi tiết về việc một bé gái người Đức gốc Nga phản ánh việc cô bị những kẻ lạ mặt bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể tại thủ đô Berlin của Đức.

Nữ sinh trường Berlin-Marzahn có tên gọi là Lisa này được cho là đã mất tích từ hôm 11/1. Cô bé xuất hiện trở lại sau 30 giờ đồng hồ mất tích bí ẩn. Sau đó cô đã tới đồn cảnh sát để trình báo về việc cô bị 3 người đàn ông lạ mặt nhiều khả năng là người nhập cư bắt cóc tại một ga tàu phía đông Berlin.

Cô nói đã bị những người này đưa đến một căn hộ. Tại đây, họ đánh đập và cưỡng hiếp tập thể cô.

Vụ việc đã gây bức xúc cho phía Nga. Vài ngày sau khi Lisa mất tích, truyền thông Nga đã đưa tin, cô bé đã bị bắt giữ suốt 30 giờ đồng hồ làm nô lệ tình dục cho một số kẻ ngoại quốc “nhưng giới chức và cảnh sát địa phương đã che giấu sự việc và không mở các cuộc điều tra hình sự”. Cuối tuần qua, khoảng 700 người biểu tình đã tập trung bên ngoài dinh Thủ tướng Đức Angela Merkel để bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc bé gái Nga bị cưỡng hiếp tập thể.

Biểu tình tại Berlin sau vụ bé gái Nga bị cưỡng hiếp tập thể. (Ảnh: EPA)
Biểu tình tại Berlin sau vụ bé gái Nga bị cưỡng hiếp tập thể. (Ảnh: EPA)

Trong khi đó, cảnh sát Đức liên tiếp khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy cô bé Lisa bị bắt cóc hay bị cưỡng hiếp tập thể, Martin Steltner, phát ngôn viên văn phóng thẩm phán tại Berlin cho biết. Ông này không đề cập đến việc văn phòng thẩm phán có điều tra cáo buộc cưỡng hiếp tập thể nói trên hay không. Ông chỉ cho biết, trong số 3 người đàn ông theo lời kể của cô bé Lisa là một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ và 1 người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự việc diễn ra không lâu sau các vụ quấy rối tình dục ở Cologne (Đức) đêm giao thừa gây chấn động nước Đức. Nghi phạm trong các vụ quấy rối tình dục này được cho là những người đàn ông nhập cư từ Bắc Phi và Ả rập.

Người nhập cư đang trở thành vấn đề đau đầu với giới chức Đức khi năm ngoái hơn 1 triệu người xin tị nạn vào quốc gia này. Chính quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel chịu không ít chỉ trích của dư luận trong nước, đặc biệt là sau các vụ quấy rối tình dục ở Cologne và nhiều thành phố lớn khác của Đức.

Minh Phương

Theo DW