1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Tổng thống Romania: Đương kim thủ tướng thất bại

(Dân trí) - Thủ tướng Romania Victor Ponta đã chính thức thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai diễn ra ngày hôm qua.

Ông Ponta (phải) đã chính thức thừa nhận thất bại trước đối thủ Iohannis (trái)
Ông Ponta (phải) đã chính thức thừa nhận thất bại trước đối thủ Iohannis (trái)

Phát biểu bên ngoài trụ sở đảng Dân chủ Xã hội chỉ 2 giờ sau sau khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông Ponta tuyên bố tôn trọng sự lựa chọn của người dân, nhưng không cho biết chính xác số phiếu mà ông cũng như đối thủ có được sau cuộc bỏ phiếu

Thủ tướng Ponta cũng cho biết cá nhân ông đã gửi lời chúc mừng tới ông Klaus Iohannis, thị trưởng thành phố Sibiu.

“Tôi đã gọi cho ngài Iohannis và chúc mừng ông ấy”, Thủ tướng Ponta nói, đồng thời cho biết ông sẽ không từ bỏ cương vị hiện nay.

Về phần mình, ông Iohannis cũng đã nhanh chóng tuyên bố giành thắng lợi trên tài khoản facebook cá nhân của mình. “Chúng ta đã giành thắng lợi”, ông Iohannis viết.

Hàng nghìn người dân Romania đã tụ tập ở Bucharest để ăn mừng chiến thắng của ông Iohannis, một chính trị gia 55 tuổi theo đường lối trung hữu và là người mang trong mình dòng máu Đức.

Đây là một kết quả khá bất ngờ vì trước khi cuộc bầu cử diễn ra, hầu hết các dự đoán đều nghiêng về giả thiết đương kim Thủ tướng Ponta sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên trên thực tế, ông Ponte đã bị đối thủ - một người cam kết đấu tranh chống nạn tham nhũng - vượt qua một cách sít sao.

Vũ Anh
Theo AFP, AP