1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Tổng thống Afghanistan: Thành công

(Dân trí) - Lãnh đạo Afghanistan và các nhà lãnh đạo phương Tây đã ca ngợi cuộc bầu cử Tổng thống ở Afghanistan là “thành công”, với lượng người đi bỏ phiếu cao bất ngờ và không có sự cố lớn nào xảy ra, mặc dù trước đó Taliban đe dọa sẽ há hoại cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử đã thu hút hơn 7 triệu cử tri tham gia bầu cử

Cuộc bầu cử đã thu hút hơn 7 triệu cử tri tham gia bầu cử.

Đây là cuộc chuyển giao quyền lực đầu tiên được thực hiện bằng phiếu bầu ở đất nước bị chiến tranh tàn phá Afghanistan.

Theo Ủy ban bầu cử Afghanistan, hơn 7 triệu người Afghanistan trong khoảng 12 triệu người đủ điều kiện đi bầu đã tham gia bỏ phiếu.

Tuy nhiên, cũng có thông tin về việc thiếu phiếu bầu và bạo lực rải rác ở khắp đất nước.

8 ứng cử viên đã tham gia vào cuộc đua kế nhiệm Tổng thống Hamid Karzai, với kết quả dự kiến được công bố trong vòng vài ngày nữa.

Một chiến dịch an ninh khổng lồ đã được triển khai nhằm ngăn chặn Taliban, trước đó đã đe dọa phá hoại cuộc bầu cử.

Ông Karzai, theo hiến pháp không được tranh cử ba lần liên tiếp, cho biết sau cuộc bầu cử: “Mặc dù thời tiết mưa lạnh và nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố, nhưng những người anh chị em của chúng ta khắp nước đã tham gia vào cuộc bỏ phiếu và sự tham gia của họ là một tiến bước và thành công cho Afghanistan.”

Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama cho biết: “Chúng tôi ca ngợi người Afghanistan, lực lược an ninh và giới chức bầu cử trước số lượng người đi bầu hôm nay…Cuộc bầu cử này vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo tương lai dân chủ của Afghanistan cũng như sự hỗ trợ tiếp của quốc tế.”

Ngoại trưởng Anh William Hague ra tuyên bố nhận định Afghanistan đã đạt được “thành tựu lớn” khi nhiều cử tri, đàn ông và phụ nữ, người già và người trẻ, đi bầu cử, bất chấp đe dọa bạo lực.

Trong khi đó, người đứng đầu liên minh quân sự NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết cuộc bầu cử là “thời khắc lịch sử cho Afghanistan”. NATO đã phối hợp với các lực lượng nước ngoài ở Afghanistan, mà chủ yếu là Mỹ và Anh, thực hiện sứ mệnh về an ninh. Tuy nhiên sứ mệnh này sẽ kết thúc vào năm nay.

Mặc dù có tới 8 ứng viên tham gia chạy đua tranh cử, nhưng chỉ có 3 ứng viên sáng giá, đó là các cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah và Zalmai Rassoul cùng cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani Ahmadzai.

Giới phân tích cho rằng Tiến sỹ Abdullah đã có chiến dịch tranh cử sáng giá, trong khi ông Ghani nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cử tri trẻ ở thành phố, còn Tiến sỹ Rassoul được ông Karzai ủng hộ.

Song không ứng viên nào được dự đoán sẽ giành hơn 50% phiếu bầu cần thiết để giành chiến thắng ngay lập tức. Nếu vậy, bầu cử vòng 2 sẽ được tiến hành vào 28/5.

Vũ Quý

Tổng hợp