1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Mỹ 2020: Số người đặt cược ông Trump đắc cử tăng mạnh

Minh Phương

(Dân trí) - Số người đặt cược Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử trong tháng qua nhiều gần gấp đôi số người đặt cược vào ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Bầu cử Mỹ 2020: Số người đặt cược ông Trump đắc cử tăng mạnh  - 1

 Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, hơn 57,5% người chơi đặt cược ông Trump đắc cử, trong khi tỷ lệ đặt cược vào ông Biden là 34%, trang web so sánh tỷ lệ cá cược Anh Oddschecker cho biết.

Mặc dù số người đặt cược vào ông Trump cao, song các chuyên gia cá cược cho biết, trong vòng 24 giờ qua, các nhà cái trên Oddschecker đều giảm tỷ lệ Trump tái đắc cử. Theo đó, cơ hội tái đắc cử của ông Trump là 36,4%. Tỷ lệ đặt cược vào ông Biden lại có xu hướng tăng. Tính đến ngày 21/10, một ngày trước khi diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng viên tổng thống, cơ hội đắc cử của ông Biden là 65,2%.

Lượng cá cược bầu cử Mỹ tăng mạnh gần đây khi cuộc bầu cử đang bước vào những tuần cuối cùng. Cá cược về bầu cử cấp liên bang hay địa phương là bất hợp pháp tại Mỹ, nên các vụ cá cược đều được tổ chức tại các quốc gia khác như là Anh và Australia nhưng người dân Mỹ vẫn có thể tham gia bầu chọn và cược tiền.

Theo các thăm dò dư luận, hiện ông Biden vẫn dẫn trước ông Trump khoảng 10 điểm. Ông Biden cũng được đánh giá cao hơn trong hai cuộc tranh luận trực tiếp của các ứng viên tổng thống. Tuy nhiên, những người ủng hộ vẫn hy vọng một kịch bản tương tự năm 2016 lặp lại và ông Trump vẫn có cơ hội chiến thắng nhờ phiếu đại cử tri.