Báo Ukraine: Mỹ "xem xét nghiêm túc" dỡ bỏ mọi hạn chế quân sự với Kiev
(Dân trí) - Truyền thông Ukraine nói rằng Mỹ có thể đang xem xét việc dỡ bỏ mọi hạn chế về quân sự và tác chiến với phía Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).
Mỹ hiện vẫn chưa dỡ bỏ hoàn toàn tất cả các hạn chế thời cựu Tổng thống Joe Biden đối với hoạt động tác chiến của Ukraine, nhưng Tổng thống Donald Trump đang "xem xét một cách nghiêm túc" việc làm như vậy, hai quan chức cấp cao phương Tây nói với Kyiv Post tại Washington, Mỹ. Những hạn chế quân sự này bao gồm cả việc cấm Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
"Mọi hạn chế đã được áp đặt trước đây, dù đã được nới lỏng hay chưa, hiện đều được rà soát lại vì Tổng thống Trump tin rằng tình trạng hiện tại không phục vụ cho lợi ích chung của chúng ta trong việc đưa Nga trở lại bàn đàm phán", quan chức trên tiết lộ, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.
Trước đó trong ngày 26/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng các vũ khí được các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine không còn bị giới hạn về tầm bắn, đồng nghĩa với việc Kiev có thể dùng những vũ khí này tấn công các vị trí quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga. Điện Kremlin gọi đây là "một động thái nguy hiểm" và cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang.
Phát biểu của ông Merz được đưa ra sau đêm thứ 3 liên tiếp Nga tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa trên khắp Ukraine.
Cuối tuần qua, ông Trump đã chỉ trích người đồng cấp Nga Vladimir Putin vì tiến hành các vụ tấn công. Nga cho biết, các đòn tập kích là biện pháp trả đũa của Moscow với những vụ tấn công của Ukraine, đồng thời nhận định ông Trump đang thể hiện dấu hiệu bị "quá tải về mặt cảm xúc".
Ông Trump đang đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi từ các nhà lập pháp Cộng hòa yêu cầu có lập trường cứng rắn hơn với Nga.
Một quan chức phương Tây nói với Kyiv Post tối 26/5 rằng quyết định cuối cùng của ông Trump về việc trừng phạt Nga, cũng như giai đoạn hỗ trợ tiếp theo dành cho Ukraine, sẽ được bàn thảo trong các cuộc họp với quan chức Đức tại Washington, DC trong tuần này.
Theo nguồn tin này, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đang có kế hoạch đến thăm thủ đô Mỹ trong vài ngày tới.
Hôm 26/5, ông Wadephul cáo buộc Nga không muốn chiến sự khép lại và phương Tây sẽ không để điều này xảy ra.
Một loạt biện pháp trừng phạt mới đang được các đối tác châu Âu chuẩn bị. "Sẽ có phản ứng từ phương Tây, và tôi nghĩ là cả từ Mỹ", ông Wadephul tuyên bố.
Chuyên gia quân sự Jorge Rivero nhận định, việc phương Tây nới lỏng các hạn chế về tầm bắn của vũ khí phản ánh sự thay đổi trong bối cảnh tác chiến và cục diện của cuộc chiến.
"Việc nới lỏng các hạn chế có thể giúp Kiev nhắm vào các cơ sở quân sự bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm các căn cứ không quân chịu trách nhiệm phóng máy bay không người lái Geran-2 và các máy bay ném bom chiến lược đã tiến hành các đợt không kích kéo dài nhắm vào các thành phố của Ukraine", ông nói.
"Chính sách này cũng có thể trao quyền để các lực lượng Ukraine tấn công vào các trung tâm chỉ huy, điều khiển của Nga cũng như các tuyến hậu cần nằm sâu trong nội địa Nga bằng vũ khí dẫn đường chính xác", ông bổ sung.
Trước đó, các hạn chế từ phương Tây đối với việc sử dụng vũ khí tiên tiến đã ngăn Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng và chuỗi hậu cần sâu trong lãnh thổ Nga.
"Việc gỡ bỏ các giới hạn này có thể làm thay đổi chiến thuật và giúp Ukraine làm gián đoạn các hệ thống hậu cần và vận hành đang duy trì nỗ lực chiến đấu của Nga", ông Rivero nói.
"Diễn biến này có khả năng sẽ làm phức tạp các kế hoạch tác chiến của Nga và đe dọa đến sự liên tục của các tuyến tiếp tế đã được Moscow duy trì trong nhiều năm qua", ông cảnh báo.