1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc vạch 5 điểm yếu của tàu sân bay Liêu Ninh

(Dân trí) - Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc có 5 điểm yếu lớn, vốn khiến nó không thể sánh được với các tàu sân bay của Mỹ, một tờ báo của nhà nước Trung Quốc nhận định.

Tàu sân bay Liêu Ninh cập cảng trên đảo Hải Nam, miền nam Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh cập cảng trên đảo Hải Nam, miền nam Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, hôm 26/11 đã rời cảng nhà Thanh Đảo tại tỉnh Sơn Đông để tới căn cứ hải quân Tam Á trên đảo Hải Nam nhằm tiến hành các hoạt động diễn tập. Đây là lần đầu tiên Liêu Ninh thực hiện các hoạt động diễn tập tại Biển Đông kể từ khi được đưa vào sử dụng trong hải quân Trung Quốc hồi tháng 9/2012.

Tờ Nhật báo thanh niên Trung Quốc (CYD), tờ báo chính thức của Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc, cho rằng việc huấn luyện tại Biển Đông sẽ cho phép Liêu Ninh và các tàu khác làm quen với môi trường biển dự kiến sẽ trở thành khu vực hoạt động chính trong tương lai. Bằng việc điều tàu sân bay duy nhất tới Biển Đông, Bắc Kinh nuôi tham vọng quản lý hiệu quả hơn các quần đảo tranh chấp trong khu vực.

Nhưng CYD cho rằng phải có thời gian trước khi Liêu Ninh đi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu do con tàu này có 5 điểm yếu lớn.

Trước tiên là, Liêu Ninh phụ thuộc vào công nghệ của Nga, làm hạn chế tầm hoạt động và sự hiệu quả của nó trong vùng biển xa.

Thứ 2, Liêu Ninh không sánh được với các tàu sân bay Mỹ, vốn có thể phóng máy bay không người lái với tầm hoạt động lên tới 200 hải lý.

Thứ 3 là hệ thống điện tử, vũ khí của Liêu Ninh và các máy bay chiến đấu J-15 được trang bị cho tàu này kém xa các tàu sân bay Mỹ và máy bay chiến đấu F/A-18 E/F Super Hornets của chúng.

Thứ 4, các tàu sân bay Mỹ cũng được trang bị máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye với tầm bay và tầm hoạt động vượt xa so với trực thăng Kamov KA-31 của Liêu Ninh.

Cuối cùng, Trung Quốc không có nhóm tàu tấn công cỡ lớn hỗ trợ Liêu Ninh và khả năng tham gia tác chiến phối hợp của các tàu này là chưa thuần thục.

An Bình
Theo CYD