1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc dọa Australia “nuốt thuốc đắng” nếu đón người Hong Kong

(Dân trí) - Một tờ báo nhà nước Trung Quốc đã đăng tải bài viết cảnh báo Australia sẽ phải “nuốt thuốc đắng” nếu Canberra cho phép công dân Hong Kong tới quốc gia Thái Bình Dương sinh sống.

Báo Trung Quốc dọa Australia “nuốt thuốc đắng” nếu đón người Hong Kong - 1

Trung Quốc nói rằng luật an ninh mới đối với Hong Kong là nhằm duy trì cơ chế "Một quốc gia, hai chế độ" ở đặc khu này (Ảnh: AFP)

Thời báo Hoàn cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận đảng Cộng sản Trung Quốc - trong một bài xã luận đăng ngày 8/7 đã cảnh báo rằng Australia về việc mở cửa đón người Hong Kong sau khi Bắc Kinh thông qua an ninh quốc gia đối với đặc khu.

Bài viết cho rằng việc Canberra thay đổi quy định để công dân Hong Kong có thể dễ dàng hơn trong việc chuyển sang Australia sinh sống sẽ khiến nền kinh tế nước này “nuốt thuốc đắng”.

Theo Thời báo Hoàn cầu, nếu Australia làm điều đó, nó sẽ gây ra “tác động tiêu cực khổng lồ” cho kinh tế nước này và sẽ có “những mất mát không thể đo đếm” cho các công ty của Australia.

Trước đó, sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia với Hong Kong, các nước Phương Tây như Anh, Mỹ, Cananda, New Zealand, Australia đã bày tỏ sự quan ngại rằng đạo luật sẽ có thể gây xói mòn quyền tự trị của hòn đảo. Trung Quốc tuyên bố đạo luật đặt ra chỉ nhằm vào một nhóm nhỏ người Bắc Kinh mô tả là có hành vi “gây rối”.

Trung Quốc đã thông qua đạo luật vào cuối tháng trước, đồng thời yêu cầu các chính phủ khác “không can dự” vào tình hình nội bộ nước này. Theo News.com.au, ít nhất 10 người đã bị bắt theo đạo luật mới - văn bản quy định hình phạt với các tội ly khai, lật đổ, khủng bố hoặc thông đồng với các thế lực nước ngoài.

Tuần trước, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng đạo luật “đáng quan ngại” và nói rằng Australia sẽ “hỗ trợ” cho người Hong Kong, tuy nhiên, ông chưa nêu chi tiết về việc này.

Bài viết của Thời báo Hoàn cầu có đoạn: “Nếu chính phủ Australia chọn tiếp tục can dự vào nội bộ Trung Quốc, hãy trông đợi viễn cảnh rằng lời đề nghị về “nơi trú ẩn an toàn” (cho người Hong Kong) sẽ khiến kinh tế Australia bị tác động tiêu cực, khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn nhiều người có thể dự đoán”.

Trước đó, Trung Quốc lên tiếng cảnh báo việc Anh tuyên bố mở đường cho 3 triệu người Hong Kong tới nước này sinh sống. Bắc Kinh nói rằng Anh có thể lãnh hậu quả nếu thực hiện động thái trên. Bài viết của Thời báo Hoàn cầu nói rằng “các hình thức trả đũa tương tự” có thể được áp dụng cho Australia.

“Không nên đánh giá thấp những hậu quả đối với kinh tế Australia từ sự xuống dốc của mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Bất cứ ai có kiến thức về thương mại giữa 2 nước đều có thể thấy rằng những khiêu khích chính trị với vấn đề Hong Kong sẽ khiến nền kinh tế Australia nuốt một liều thuốc đắng. Thật không may, chính phủ Australia không hiểu điều đó”, bài xã luận viết.

Bài viết nói rằng Hong Kong chính là “giới hạn cuối cùng” của Trung Quốc và các bên không nên can thiệp, đồng thời nói rằng “có thể có ánh sáng ở cuối đường hầm” liên quan tới quan hệ Trung Quốc - Australia nếu Canberra thực hiện đề nghị của Bắc Kinh.

Thời báo Hoàn cầu cảnh báo các ngành du lịch, đầu tư, giáo dục, thương mại của Trung Quốc có thể gặp phải những mất mát không thể đo đếm.

Các nghị sĩ từ các đảng phái ở Australia đã bày tỏ sự phản đối về luật an ninh Hong Kong. Công đảng Australia kêu gọi chính phủ nước này nên cho phép 17.000 người Hong Kong đang ở Australia được ở lại nếu họ không muốn quay về đặc khu.

Đức Hoàng

Theo News.com.au