1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ nói Tổng thống Trump "chê" dòng máy bay Boeing 737

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã chê dòng máy bay Boeing 737, trong bối cảnh dòng máy bay này đang trở thành tâm điểm của dư luận vì liên quan tới 2 vụ tai nạn hàng không làm 346 người chết chỉ trong 5 tháng qua.

Báo Mỹ nói Tổng thống Trump chê dòng máy bay Boeing 737  - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

 

Washington Post dẫn nguồn các quan chức Nhà Trắng và giao thông của Mỹ có trong cuộc họp ngày 13/3 đưa tin, Tổng thống Trump được cho là đã lên tiếng chê dòng máy bay 737 của Boeing. Đây là cuộc họp ông Trump tổ chức nhằm lấy ý kiến tư vấn của cấp dưới về việc có nên cấm máy bay Boeing 737 Max hay không sau 2 vụ tai nạn hàng không khiến 346 người chết.

Sau 2 vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines hôm 10/3 và hãng hàng không Lion Air (Indonesia) tháng 10 năm ngoái, có những đồn đoán rằng trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân khiến 2 thảm kịch trên xảy ra.

Ông Trump được cho là đã nói rằng các máy bay Boeing 737 không thể so sánh được với Boeing 757, mẫu máy bay đã được ông Trump chi tiền cải tiến trở thành chuyên cơ riêng Trump Force One. Theo Washington Post, ông dường như đã thắc mắc vì sao Boeing vẫn còn sản xuất dòng 737 và nói rằng ông không mua máy bay loại này cho hãng Trump Shuttle, hãng hàng không tư nhân ông Trump từng vận hành trong vài năm trước khi bị phá sản và đóng cửa.

Vào cuối ngày 13/3, ông Trump đã đồng tình với ý kiến của Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) rằng Washington nên chính thức ban hành lệnh cấm bay với dòng 737 Max, theo 2 quan chức Nhà Trắng.

Trước đó, Trung Quốc, Australia, liên minh châu Âu EU và nhiều nước khác đã ban hành lệnh cấm máy bay 737 Max sau khi vụ tai nạn tại Ethiopia ngày 10/3.

Đức Hoàng

Theo Washington Post

Dòng sự kiện: Boeing gặp khủng hoảng