1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Hồng Kông: Phó tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị điều tra

(Dân trí) - Thượng tướng Vương Kiến Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), đã chính thức bị điều tra trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến chống tham nhũng quy mô lớn ở nước này, báo chí Hồng Kông đưa tin.

Báo Hồng Kông: Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bị điều tra
Thượng tướng Vương Kiến Bình (phải) là một trong những tướng lĩnh quân đội cấp cao nhất đang bị điều tra (Ảnh: Claudearpi)

Báo Bưu điện Minh Kính của Hồng Kông dẫn nguồn tin từ quân đội Trung Quốc cho biết thông tin trên.

Theo nguồn tin, cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiến hành điều tra đối với Thượng tướng Vương Kiến Bình về những sai phạm trong thời gian đảm hiệm cương vị Tư lệnh lực lượng Cảnh sát Vũ trang, hay còn gọi là Vũ Cảnh.  

Ngoài ra, Tổ kiểm tra giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) cũng đang tiến hành thanh tra đối với Đảng ủy Lực lượng Vũ Cảnh và các ủy viên. Nhiệm vụ chính của Tổ kiểm tra giám sát là điều tra Thượng tướng Vương Kiến Bình và các mối quan hệ liên quan.

Thượng tướng Vương Kiến Bình sinh năm 1953, người Hà Bắc, khởi nghiệp trong quân đội từ Quân khu Thẩm Dương.

Năm 2009, ông được đề bạt giữ chức Tư lệnh Lực lượng Vũ Cảnh. Ngày 30/7/2012, Vương Kiến Bình được thăng hàm Thượng tướng.

Tháng 12/2014, Vương Kiến Bình trở thành tướng lĩnh cấp cao đầu tiên của lực lượng Vũ Cảnh được điều động sang giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng PLA.

Theo một số tờ báo của Hồng Kông, Vương Kiến Bình là một trong những nhân vật thân tín của ông Từ Tài Hậu, cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC) bị “ngã ngựa” .

Vũ Anh
Theo SCMP