1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên tiếp tục sản xuất bom chùm dù bị cấm

(Dân trí) - Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên vẫn tiếp tục chế tạo và tích trữ bom chùm - loại vũ khí mà phần lớn các quốc gia trên thế giới cấm sử dụng.


Vũ khí Triều Tiên tại lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Yonhap)

Vũ khí Triều Tiên tại lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Yonhap)

Theo đài Radio Free Asia, tổ chức phi chính phủ Liên minh Bom chùm ngày 30/8 đã công bố báo cáo thường niên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ về vấn đề bom chùm. Báo cáo cho biết Triều Tiên hiện nay vẫn tiếp tục chế tạo và tích trữ bom chùm.

Bom chùm là loại bom được bắn từ pháo, rocket hoặc do máy bay thả xuống trước khi bung ra trong không khí và tách thành nhiều quả bom nhỏ khác nhau, trải rộng trên khu vực có diện tích bằng một sân bóng.

Công ước về Bom chùm bắt đầu có hiệu lực từ năm 2008. Văn kiện này cấm sử dụng, chế tạo và buôn bán các loại bom chùm. Nếu nước nào vi phạm quy định của công ước, nước đó sẽ phải bồi thường cho các nạn nhân.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, bom chùm do Liên Xô chế tạo đã được tuồn tới ít nhất 36 quốc gia. Triều Tiên cũng đã thu được số bom này và tích trữ chúng.

Mặc dù khẳng định Triều Tiên chế tạo và sở hữu bom chùm, song báo cáo của Liên minh Bom chùm không xác nhận rằng Bình Nhưỡng đã từng sử dụng loại vũ khí này chưa. Báo cáo sẽ được trình bày tại hội nghị về công ước quốc tế cấm sử dụng bom chùm, dự kiến diễn ra tại Geneva từ ngày 3-5/9.

Thành Đạt

Theo Yonhap