1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên tập trận bắn đạn thật giữa lúc căng thẳng hạ nhiệt

(Dân trí) - Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận hải quân quy mô lớn khi các bên đang tất bật chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều, báo Chosun của Hàn Quốc cho biết ngày 31/5.

Pháo binh Triều Tiên tập trận bên bờ biển (Ảnh: KCNA)
Pháo binh Triều Tiên tập trận bên bờ biển (Ảnh: KCNA)

Báo Chosun (Hàn Quốc) dẫn các nguồn tin tình báo ngày 30/5 cho biết Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở ngoài khơi vùng biển Wonsan, tỉnh Kangwon từ ngày 25-27/5 và quy mô của hạm đội tham gia cuộc tập trận năm nay thậm chí còn lớn hơn so với những năm trước đó. Cuộc tập trận diễn ra ngay cả khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang có cuộc gặp hôm 26/5 và các quan chức Mỹ gặp các đối tác Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều.

Theo báo Hàn Quốc, một số vụ nổ lớn tới mức gây ra những trận động đất nhỏ và các cơ quan tình báo đang xác định liệu Triều Tiên có sử dụng bom chìm phá tàu ngầm trong cuộc tập trận lần này hay không. Khi cuộc tập trận diễn ra, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang đón tiếp Tổng thống Moon Jae-in tại nhà Tongilgak ở phía bắc làng đình chiến Panmunjom, còn Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim và Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui hội đàm để thảo luận về chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

Theo một quan chức tình báo, “kể từ tháng 12 năm ngoái, Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tập trận ở cấp độ tương đương so với các năm trước đó”. Một số cuộc tập trận được cho là đã giảm bớt quy mô do nhà lãnh đạo Kim Jong-un không trực tiếp thị sát.

Trong khi Triều Tiên tiến hành tập trận quy mô lớn, nước này đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung “Thần sấm” của Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng đây là động thái chuẩn bị cho kịch bản xâm lược Triều Tiên của liên minh Mỹ - Hàn. Bình Nhưỡng thậm chí còn lấy lý do cuộc tập trận này để đơn phương hủy cuộc gặp cấp cao đã được lên kế hoạch từ trước với Seoul.

Để hạ nhiệt căng thẳng, Hàn Quốc đã thay đổi lịch trình và giảm quy mô cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ, đồng thời yêu cầu Washington không đưa máy bay ném bom B-52 tới gần bán đảo Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo Chosun