1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Hàn Quốc tiết lộ nguyên nhân lãnh đạo Kim Jong-il qua đời

(Dân trí) - Một tờ báo của Hàn Quốc hôm nay 25/12 cho biết cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đã nổi nóng với cách làm việc tùy tiện tại một nhà máy điện quan trọng của nước này trước khi ông qua đời vì bị đau tim vào năm ngoái.

Thi hài nhà lãnh đạo Triều Tiên trong tang lễ năm ngoái.
Thi hài nhà lãnh đạo Triều Tiên trong tang lễ năm ngoái.

Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-il đã qua đời trên một chuyến tàu vào ngày 17/12, sau khi bị đau tim do làm việc quá sức.

 

Tuy nhiên, tờ  Chosun Ilbo, một tờ của phe bảo thủ Hàn Quốc, cho biết, nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-il đột ngột qua đời có thể là do sự phẫn nộ của ông.

 

Tờ báo cho biết, nhà lãnh đạo Kim đã vô cùng giận dữ vì nhà máy thủy điện ở Huichon, cách bắc Bình Nhưỡng khoảng 120km, bị phát hiện rò rỉ nước quá chậm trễ.

 

Tờ báo này dẫn một nguồn tin cho biết, “ông Kim Jong-il đã đột ngột qua đời khi vội vã tới thị sát trực tiếp” nhà máy điện.

 

Nhà máy điện này là dự án xây dựng trọng điểm do ông Kim Jong-il chỉ đạo, nhằm giảm tình trạng thiếu điện ở thủ đô.

 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-il đã thăm công trường xây dựng 8 lần kể từ khi nó được khởi công năm 2009. Nhưng theo Chosun Ilbo, đập cao 100m của nhà máy đã bị rò nước qua các vết nứt trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời.

 

Khi dự án được hoàn thành vào 5/4 vừa qua, Triều Tiên đã ca ngợi dự án là một trong những thành tựu lớn của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

 

Nhà máy điện có thể sản xuất 150.000 killowat điện và theo báo chí nhà nước Triều Tiên, công trình được hoàn thành chỉ trong 3 năm thay vì 10 năm như bình thường nhờ “những kỳ tích anh hùng” của các công nhân.

 

Vũ Quý

Theo AFP