1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Bạo" chi như Thủ tướng Israel Netanyahu

(Dân trí) – Khi mà vụ “vung tiền” để lắp giường nghỉ ngơi trên máy bay chưa kịp lắng xuống, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại phải chịu thêm chỉ trích khi bị phát hiện chi hàng nghìn USD công quỹ cho những đôi giày và thuê người chải tóc.

Ông Netanyahu đang bị chỉ trích vì chi tiêu ngân sách hoang phí
Ông Netanyahu đang bị chỉ trích vì chi tiêu ngân sách hoang phí

Theo hãng tin AP, suốt nhiều năm qua, ông Netanyahu đã bị gắn liền với hình ảnh của một chính trị gia hút xì gà, uống rượu cô-nhắc. Và những thông tin mới đây về chi phí sinh hoạt tăng chóng mặt của vị thủ tướng cho các dịch vụ như giữ nhà, mua sắm đồ đạc, quần áo và các chi phí khác, càng khiến ông chịu nhiều áp lực.

Tại Israel thời gian qua cả chính phủ và người dân đều phải thắt chặt chi tiêu do thâm hụt ngân sách và thuế thu nhập tăng. Không ít người tiền nhiệm của ông Netanyahu thì nổi tiếng với việc tự rửa bát đũa và đi đổ rác.

Trước đó dư luận Israel bắt đầu nổi giận khi một đài truyền hình nước này công bố ông đã chi 127.000 USD công quỹ để gắn một chiếc giường ngủ lên máy bay trong chuyến công du dài 5 giờ tới London.

Theo thông tin được công bố bởi một nhóm hoạt động vì quyền tự do thông tin, dựa trên số liệu của chính phủ, chi tiêu của ông Netanyahu đã tăng vọt gần 80% kể từ khi ông nhậm chức năm 2009. Năm ngoái con số này lên tới 905.000 USD.

Các khoản chi của ông cho dịch vụ ăn uống, chăm sóc nhà cửa, quét dọn, mua sắm nội thất, quần áo và trang điểm đều tăng gấp đôi trong vòng 4 năm qua, phong trào Tự do thông tin khẳng định.

Cụ thể, chi phí quét dọn tăng 119% so với năm 2009, lên 27.000 USD/tháng. Chi phí cho thực phẩm và ăn nhà hàng là 11.000 USD/tháng (tăng 124%).

Tuy nhiên chị chỉ trích nhiều nhất có lẽ là các khoản chi cho “chi phí ngoại hình”, bao gồm tủ quần áo, giày, trang điểm, chăm sóc tóc. Trong năm ngoái, các khoản này đã tăng gấp đôi lên 1450 USD/tháng, tương đương gần 18.000 USD/năm.

Ông Netanyahu và gia đình có tới 3 căn nhà, gồm một tòa nhà công vụ tại Jerusalem, một căn hộ riêng cũng tại Jerusalem và một căn biệt thự tại thị trấn ven biển tập trung giới nhà giàu Caesarea.

Mặc dù vừa tái đắc cử hồi tháng Giêng, chiến thắng của ông Netanyahu không cách biệt như dự kiến. Cuộc bầu cử diễn ra sau một phong trào biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và khoảng cách giàu – nghèo tại Israel càng nới rộng.

Theo chương trình ngân sách quốc gia mới được nước này thông qua hôm thứ Hai, các loại thuế thu nhập, thuế bán hàng và thuế giao dịch bất động sản đều tăng. Trong khi đó các khoản trợ cấp và chăm sóc y tế của các hộ gia đình đều bị cắt giảm. Nhiều loại thuế bổ sung đánh vào thuốc lá, đồ uống có cồn và hàng xa xỉ cũng được thông qua.

Thế nhưng theo tờ nhật báo Yediot Ahronot của Israel, Netanyahu và vợ là Sara vẫn luôn mang theo trong các chuyến công du nước ngòai các nhân viên làm tóc và kỹ thuật viên trang điểm. Trong một lần bay trên trực thăng cùng vị thủ tướng Israel hồi năm ngoái tới thị sát một hàng rào an ninh mới gần biên giới với Ai Cập, phóng viên của tờ báo này cho biết nhìn thấy 2 người đàn ông mang theo những túi xách lớn.

“Lúc ấy, như bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, tôi đã nhìn thấy những thứ chỉ có thể diễn ra trên máy bay của Tổng thống Mỹ. Tôi nghĩ rằng đó phải là vali chứa mật mã điều khiển vũ khí hạt nhân mà Israel được cho là đang sở hữu”, phóng viên tờ Yediot Ahronot viết.

“Thế nhưng một cuộc điều tra ngắn đã đem lại kết quả không lấy gì làm tự hào: 2 người đàn ông đó là thợ làm tóc được đưa theo Netanyahu…để đảm bảo rằng mái tóc của ông ấy được chải chỉn chu và hợp kểu”, phóng viên Shimon Shiffer viết.

Hồi đầu năm nay, ông Netanyahu đã buộc phải dừng mua kem từ một cửa hiệu yêu thích của mình sau khi một tờ báo phát hiện mỗi năm ngân sách phải chi tới 2.700 USD cho thủ tướng ăn kem.

Trong một thông báo được đưa ra để trấn an dư luận, văn phòng của ông Netanyahu khẳng định các con số về chi phí trên “bao gồm cả chi phí cho các sự kiện chính thức được tổ chức tại nhà của ông Netanyahu và chi phí công vụ cho nhiều cuộc họp được tổ chức tại đó”.

Thanh Tùng
Tổng hợp