1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo cáo mật tiết lộ tình trạng rỉ sét nghiêm trọng của tháp Eiffel

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tháp Eiffel, công trình biểu tượng của nước Pháp, đang cần một cuộc đại tu toàn diện, theo một báo cáo mật mới được công bố.

Báo cáo mật tiết lộ tình trạng rỉ sét nghiêm trọng của tháp Eiffel - 1
Tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp (Ảnh: Reuters).

Một báo cáo mật được tạp chí Marianne tiết lộ nói rằng tháp Eiffel đang gặp phải tình trạng rỉ sét nghiêm trọng. Báo cáo này cũng khẳng định công trình biểu tượng của nước Pháp cần phải được đại tu toàn diện.

Nhà chức trách thủ đô Paris đã phê chuẩn một khoản ngân sách trị giá 60 triệu euro để sơn lại tòa tháp này nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội Paris sẽ diễn ra tại thành phố này vào năm 2024. Ở thời điểm hiện tại, khoảng 30% lớp sơn cũ của tháp Eiffel đã được cạo bỏ và tiến hành sơn lại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như việc phát hiện có chì trong lớp sơn cũ khiến công việc đang bị đình trệ và tiến độ mới chỉ đạt 5% dự kiến ban đầu.

Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), đơn vị vận hành tháp Eiffel hiện chưa đưa ra bình luận về báo cáo trên. Trước đó, SETE đã bày tỏ sự lưỡng lự với việc đóng cửa tháp Eiffel trong một thời gian dài do lo ngại ảnh hưởng đến doanh thu từ du lịch.

Tháp Eiffel là một công trình kiến trúc bằng thép được đặt tại công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine, ở Paris, Pháp. Tên của ngọn tháp được đặt theo tên của kiến trúc sư Gustav Eiffel, sau khi công ty của ông thiết kế và xây dựng công trình này.

Tháp Eiffel hoàn thành xây dựng năm 1889 nhằm phục vụ cho Triển lãm thế giới năm 1889 tại Paris, nhân dịp kỉ niệm 100 năm Cách mạng Tư sản Pháp. Tại thời điểm khánh thành, tháp Eiffel là công trình cao nhất thế giới với chiều cao 300m.

Theo CNN