1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Băng nhóm mang chất nổ bắt cóc tỷ phú Trung Quốc, con trai bơi sông cầu cứu

(Dân trí) - Tỷ phú giàu thứ 6 Trung Quốc He Xiangjian đã bị một băng nhóm tội phạm mang theo thuốc nổ bắt cóc ông tại nhà riêng ở tỉnh Quảng Đông. Con trai ông đã phải bơi qua sông để cầu cứu.

Băng nhóm mang chất nổ bắt cóc tỷ phú Trung Quốc, con trai bơi sông cầu cứu - 1

Cảnh sát xuất hiện ở khu biệt thự nghi của tỷ phú He (Ảnh: SCMP)

SCMP đưa tin, tỷ phú He Xiangjian - nhà sáng lập tập đoàn điện máy Midea - đã được giải cứu sau khi những kẻ bắt cóc mang thuốc nổ đột nhập vào căn biệt thự của ông ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông hồi cuối tuần qua.

Con trai duy nhất của ông He Jianfeng, 55 tuổi, được cho là đã thoát khỏi căn biệt thự và bơi băng qua sông để gọi cảnh sát cầu cứu, theo trang tin TMT Post.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ 5 nghi phạm của vụ việc vào 5h sáng ngày 15/6 và không có ai bị thương trong vụ bắt giữ, theo thông báo của cơ quan chức năng.

“Nạn nhân họ He đã an toàn. Cơ quan an ninh công cộng cấp tỉnh, thành phố và địa phương đều rất chú ý tới vụ việc sau khi nhận được thông tin và nhanh chóng triển khai lực lượng tới địa điểm”, thông báo cho hay.

Cảnh sát đã nhận được báo cáo vào lúc 17h30 ngày 14/6 rằng có người lạ đột nhập vào căn hộ ở khu biệt thự Golf quốc tế Royal Orchid, một dự án thuộc sở hữu của tập đoàn Midea.

Ông He, 77 tuổi, được ước tính sở hữu khối gia sản 25 tỷ USD và xếp thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc, theo thống kê của tạp chí Forbes.

Tập đoàn Midea đã xác nhận về vụ việc và gửi lời cảm ơn cảnh sát, giới truyền thông và những người đã đưa tin về sự việc.

Băng nhóm mang chất nổ bắt cóc tỷ phú Trung Quốc, con trai bơi sông cầu cứu - 2

Tỷ phú He Xiangjian (Ảnh: Forbes)

Trong các bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, hơn 10 cảnh sát đã xuất hiện ở căn nhà được cho là của ông He. Một con sông nhỏ rộng khoảng 5 mét nằm bên cạnh căn hộ.

Theo một số nhân chứng, cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh và yêu cầu người dân sống trong khu biệt thự không rời đi từ chiều Chủ nhật tới sáng nay.

Theo SCMP, có ít nhất 2 trạm an ninh bên ngoài căn biệt thự của ông he và ông cũng thuê vệ sĩ 24/7. Vì vậy, một cư dân sinh sống trong dự án này nói rằng người này cảm thấy lo lắng vì trước đó luôn cho rằng an ninh ở khu vực này tốt hơn những nơi khác.

Ông He khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng vào năm 26 tuổi và đã xây dựng lên tập đoàn Midea với giá trị trường vào khoảng 59 tỷ USD.

Ông từng bỏ học và làm công nhân tại nhà máy và nông trại. Năm 1968, ông quyết định mở một dây chuyền sản xuất với số vốn ít ỏi để sản xuất nắp chai nhựa. Theo truyền thông Trung Quốc, ông là một người có lối sống rất tiết kiệm vào thời điểm lập nghiệp khi chỉ uống nước đường vào buổi sáng và ngủ ở ga tàu khi đi công tác.

Đức Hoàng

Theo SCMP