1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bang của Mỹ mở xổ số vắc xin 1 triệu USD

Đức Hoàng

(Dân trí) - Để khuyến khích người dân đi tiêm chủng ngừa Covid-19, bang Ohio của Mỹ quyết định mở giải xổ số với cơ cấu lên tới 1 triệu USD/giải dành cho những người đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin.

Bang của Mỹ mở xổ số vắc xin 1 triệu USD - 1

Một số người Mỹ chưa thực sự mặn mà với việc tiêm vắc xin Covid-19 (Ảnh: USA Today).

CBS News đưa tin, bang Ohio, Mỹ sẽ trao 5 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu USD, trong khuôn khổ chương trình xổ số vắc xin Covid-19, nhằm tăng tỷ lệ tiêm vắc xin trong dân.

Theo thông báo ngày 12/5 của Thống đốc Ohio Mike DeWine, bang này sẽ trao 1 giải/tuần trong 5 tuần cho các công dân trên 18 tuổi đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin. Hoạt động bốc thăm bắt đầu từ 26/5.

Công ty xổ số Ohio sẽ vận hành việc trao số, bốc thăm và chọn ra người chiến thắng. Ngân sách cho nỗ lực này 5 triệu USD và chi phí tổ chức bốc thăm sẽ đến từ quỹ hỗ trợ Covid-19.

"Tôi biết một số người sẽ nói là 'DeWine, ông bị mất trí rồi! Ý tưởng xổ số triệu USD của ông thật tốn kém'. Nhưng theo tôi, sự lãng phí thực sự vào thời điểm đại dịch - khi vắc xin đã có sẵn cho những người muốn tiêm - là một mạng sống phải mất đi vì Covid-19", ông DeWine cho hay.

Ngoài ra, Thống đốc DeWine cũng công bố một giải xổ số riêng biệt, trao tặng học bổng cho những người đi tiêm chủng nhưng dưới 18 tuổi. Giải này cũng sẽ chọn ra 1 người thắng cuộc/tuần trong 5 tuần từ 26/5.

"Người chiến thắng sẽ nhận được học bổng toàn phần, 4 năm tại các đại học ở bang Ohio. Khoản học bổng sẽ gồm học phí, tiền ăn ở và sách vở", ông DeWine cho hay.

Ông DeWine ngày 12/5 cũng thông báo, cơ quan y tế Ohio vào ngày 2/6 sẽ gỡ toàn bộ các sắc lệnh liên quan tới Covid-19, trừ tại "viện dưỡng lão và các cơ sở phục hồi chức năng". Các sắc lệnh này bao gồm quy tắc về bắt buộc đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, ông DeWine nhấn mạnh, các trường học và doanh nghiệp tư nhân vẫn có thể tùy ý trong việc tự thực thi quy tắc phòng dịch của riêng họ đặt ra.

Các động thái của Ohio nhằm thúc giục người dân bang này sớm đi tiêm vắc xin càng nhanh càng tốt. Ông DeWine nhấn mạnh rằng, những người chưa tiêm vắc xin vẫn là "con mồi của virus", nhấn mạnh gần như 100% ca bệnh nhập viện ở Ohio hiện tại là những người chưa tiêm vắc xin.

Ohio và một số bang khác của Mỹ đang đối mặt với một tình trạng chung: nguồn cung vắc xin nhiều hơn nhu cầu. Dù Mỹ hiện mới tiêm vắc xin đủ 2 mũi cho khoảng 1/3 dân số, nhưng nước này đã bắt đầu có dấu hiệu thừa vắc xin ở một số nơi. Có nhiều trường hợp người dân hoặc là còn chần chừ chưa muốn tiêm vì lo tác dụng phụ, hoặc tin vào các thuyết âm mưu không đúng sự thật và phản đối tiêm vắc xin. Các địa phương ở Mỹ đang tích cực dùng các biện pháp vận động và tuyên truyền người dân đi tiêm chủng.