1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạc Hy Lai sắp hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ “triệu đô”

(Dân trí) - Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai sẽ sớm bị đưa ra xét xử tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc với các cáo buộc nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực. Trong đó riêng số tiền hối lộ có thể lên tới hơn 3,2 triệu USD.

Phiên tòa xử Bạc Hy Lai đang rất được chờ đợi
Phiên tòa xử Bạc Hy Lai đang rất được chờ đợi

Thông tin được tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đăng tải, dẫn nguồn tin từ các cuộc họp nội bộ, được tổ chức ngày hôm qua tại “căn cứ” quyền lực cũ của ông Bạc tại Trùng Khánh, và các thành phố khác.

Các cuộc họp này là nhằm thảo luận chi tiết những cáo buộc chính thức chống lại vị cựu ủy viên Bộ chính trị, bí thư thành phố Trùng Khánh, và là bước đi cuối cùng trước khi đưa ra xét xử.

Cho đến nay vẫn chưa có khung thời gian cụ thể cho việc xét xử mà chỉ biết rằng việc này sẽ được tiến hành “trong thời gian ngắn” tại thành phố Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, các quan chức giấu tên cho biết.

Li Zhuang, một cựu luật sư tại Bắc Kinh, người đã trở nên nổi tiếng khi bào chữa cho một người bị nghi là ông trùm hội Tam Hoàng tại Trùng Khánh, vào thời điểm ông Bạc còn đang huy hoàng, cũng đã xác nhận thông tin trên.

Ông Li còn khẳng định vị cựu bí thư Trùng Khánh bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 20 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,24 triệu USD) và biển thủ 5 triệu nhân dân tệ khác.

Hiện các luật sư của ông Bạc và tòa án thành phố Tế Nam chưa có bình luận nào về thông tin trên.

Ông Bạc đã không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 3 năm ngoái, thời điểm ông bị cách chức tại Trùng Khánh, giữa lúc có nhiều thông tin bất ngờ về việc cảnh sát trưởng của thành phố này chạy trốn vào tòa lãnh sự Mỹ, cũng như cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Ông Bạc, từng là ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc, từng được xem là ngôi sao của phe bảo thủ trong đảng Cộng Sản nước này. Việc chính trị gia này “ngã ngựa” đã khiến đảng Cộng Sản Trung Quốc lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua.

Các nhà phân tích cho rằng thông báo nội bộ về vụ xét xử được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang muốn kết thúc vụ bê bối trước phiên họp lần 3 của trung ương đảng Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào mùa Thu này.

“Phiên họp toàn thể đó sẽ đưa ra quan điểm cho kế hoạch cải cách tương lai, nhưng trường hợp của ông Bạc là một vấn đề còn tồn lại từ lịch sử và có thể ảnh hưởng tới định hướng chung của phiên họp”, nhà phân tích chính trị Chen Ziming nhận định và cho biết, có thể phiên tòa xét xử ông Bạc sẽ diễn ra trong tháng 8.

Ông Bạc sẽ là quan chức cấp cao nhất bị đưa ra xét xử kể từ sau khi bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ bị tuyên án 18 năm tù hồi tháng 4/2008.

Thanh Tùng
Theo SCMP