1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân, tước mọi tài sản

(Dân trí) - Một bản án nặng hơn dự đoán đã được tòa án cấp trung tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đưa ra vào sáng nay đối với ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc bị đưa ra xét xử trong 15 năm qua.

 

Ông Bạc Hy Lai tại tòa vào sáng nay 22/9.

Ông Bạc Hy Lai tại tòa vào sáng nay 22/9.

10h8 sáng nay 22/9, cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã được dẫn vào phòng xét xử ở tòa án cấp trung thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, để nghe phán quyết của tòa đối với 3 tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

 

Theo thông tin từ tiểu blog của tòa án trên mạng Weibo, 3 thành viên gia đình ông Bạc, 22 phóng viên và 89 người “thuộc mọi tầng lớp xã hội” đã được tham dự phiên tuyên án.

 
Ông Bạc Hy Lai tại tòa vào sáng nay 22/9.
 

Tòa đã lần lượt bác bỏ những biện hộ của ông Bạc trong các phiên xét xử hồi tháng 8 vừa qua, như ông cho rằng vợ ông bị “tâm thần” khi ra làm chứng chống lại ông, hay ông không nhận hối lộ cũng như không lạm dụng quyền lực để che đậy cho vụ giết người của vợ.

 

Vào 10h56, tòa tuyên án tù chung thân đối với ông Bạc Hy Lai, tịch thu mọi tài sản. Ông Bạc cũng bị cấm hoạt động chính trị trong suốt phần đời còn lại.
 

 

Sau đó, ông Bạc Hy Lai được dẫn ra khỏi phòng án.

Sau đó, ông Bạc Hy Lai được dẫn ra khỏi phòng án.

 
Như vậy bản án trên đối với ông Bạc Hy Lai nặng hơn dự đoán của giới chuyên gia. Trước khi phiên tuyên án bắt đầu, giới phân tích khẳng định ông sẽ bị kết án có tội nhưng họ chỉ dự đoán về một bản án tù nhiều năm, chứ không phải là tù chung thân. Tuy  nhiên, ông Bạc có thể kháng án và "đoạn kết" đối với Bạc Hy Lai có thể sẽ rất dài.
 

Vũ Quý

Theo SCMP