Ba nước từ chối cho Mỹ mượn căn cứ để tấn công Iran?
(Dân trí) - Ba nước vùng Vịnh được cho là đã bí mật thông báo với Tehran rằng họ sẽ không cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân để có thể tấn công Iran.

Một căn cứ của Ả rập Xê út (Ảnh minh họa: Almash)
Trang tin i24News dẫn nguồn thạo tin đầu tuần này cho hay, Ả rập Xê út, Qatar và Kuwait đã bí mật thông báo với Iran rằng họ sẽ không cho Mỹ sử dụng căn cứ không quân để tấn công Iran.
Nguồn tin cũng xác nhận, Ả rập Xê út và Kuwait cho biết, lệnh cấm bao gồm cả cấm hoạt động cho phép máy bay tiếp nhiên liệu hoặc máy bay trinh sát của Mỹ tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ nào hỗ trợ một cuộc tấn công như vậy.
Các bên liên quan hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây ra lệnh tăng cường các cuộc tấn công lực lượng Houthi ở Yemen và cảnh báo Iran phải chịu trách nhiệm về việc Houthi cản trở lưu thông ở Biển Đen.
Tổng thống Trump cuối tuần qua cảnh báo ném bom và áp thuế thứ cấp đối với Iran nếu Tehran không đạt thỏa thuận hạt nhân với Washington. Ông tuyên bố: "Nếu họ không đạt được thỏa thuận, sẽ có vụ đánh bom. Đây sẽ là một vụ ném bom với quy mô chưa từng thấy trước kia".
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc trên thế giới. Thỏa thuận này đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt đối với các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của Tehran để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình, bác bỏ cáo buộc họ đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử.