1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ba nhà khoa học nhận giải Nobel Vật lý nhờ nghiên cứu về lượng tử

Minh Phương

(Dân trí) - Nghiên cứu về cơ học lượng tử của 3 nhà khoa học được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng vào lĩnh vực phát triển siêu máy tính và liên lạc mã hóa.

Ba nhà khoa học nhận giải Nobel Vật lý nhờ nghiên cứu về lượng tử - 1

Giải thưởng Nobel Vật lý thuộc về 3 nhà khoa học với nghiên cứu cơ học lượng tử (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, giải Nobel Vật lý 2022 đã xướng tên 3 nhà khoa học gồm Alain Aspect thuộc Đại học Paris - Saclay, nhà vật lý thực nghiệm người Mỹ John Clauser và nhà vật lý lượng tử người Áo Anton Zeilinger.

Họ được vinh danh nhờ "thí nghiệm với các photon vướng mắc đã chứng minh sự vi phạm bất đẳng thức Bell và mở đường cho khoa học thông tin lượng tử".
Theo đánh giá của Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, nghiên cứu của các nhà khoa học này cho phép đào sâu nghiên cứu và có thể mở đường cho công nghệ thực nghiệm mới.

"Ngày nay có một lĩnh vực nghiên cứu khá rộng bao gồm máy tính lượng tử, mạng lưới lượng tử, liên lạc bảo mật bằng công nghệ lượng tử", Viện này nhận định.

Nobel Vật lý là giải thưởng Nobel 2022 thứ hai được công bố, sau giải thưởng trong lĩnh vực y tế.

Năm ngoái, giải Nobel Vật lý thuộc về các nhà khoa học nghiên cứu "mô hình vật lý của khí hậu Trái đất, định lượng sự biến đổi và dự đoán đáng tin cậy sự nóng lên toàn cầu".

Theo Reuters